Gia tăng tần suất động đất tại bắc Lào

Tổng hợp |

Khu vực Bắc Lào ghi nhận các đợt động đất nhẹ trong 4 ngày ngày liên tục, kể từ 18-22/10 vừa qua tại các tỉnh Xayaboury và Oudomxay.

Huyện Xaysathan, tỉnh Xayaboury, nơi người dân không còn lạ với các đợt động đất trong vài năm trở lại đây, ghi nhận một chấn động 2.4 độ Richter vào sáng sớm 22/10, thuộc khu vực bản Saudiew, tâm chất được ghi nhận ở khoảng 5km dưới lòng đất và cách trung tâm huyện khoảng 14km.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Lào, một đợt động đất 2.5 độ Richter cũng được ghi nhận vào tối 21/10 tại huyện Namor, tỉnh Oudomxay, cách trung tâm huyện khoảng 12km.

Khu vực Bắc Lào ghi nhận các đợt động đất nhẹ trong 4 ngày ngày liên tục, kể từ 18-22/10 vừa qua tại các tỉnh Xayaboury và Oudomxay.
Khu vực Bắc Lào ghi nhận các đợt động đất nhẹ trong 4 ngày ngày liên tục, kể từ 18-22/10 vừa qua tại các tỉnh Xayaboury và Oudomxay.

Ngoài ra, tỉnh Xayaboury cũng ghi nhận thêm 2 đợt chấn động từ 1.9-2.4 độ Richter gần tỉnh lỵ và huyện Khop vào ngày 20/10 vừa qua.

Năm 2019 và 2020, các đợt động đất cũng xuất hiện ở huyện Xaysathan và Hongsa ở tỉnh Xayaboury, với một số thiệt hại về tài sản được báo cáo.

Trước đó, vào năm 2015, Lào cũng đã ghi nhân một trận động đất tại tỉnh Bolikhamxay và Xiengkhuang có cường độ 5 độ Richter, tuy nhiên đã không có các thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Mưa lớn gây ngập lụt tại Bắc Lào

Tổng hợp |

Mưa lớn trong vài ngày qua khiến mực nước sông Nam Heang ở tỉnh Xayaboury dâng cao, làm vỡ bờ, gây ngập lụt các cộng đồng dân cư ở huyện Kenthao.

Động đất 4.9 độ Richter tại Bắc Lào

Tổng hợp |

Cục Khí tượng và Thủy văn Lào cho biết một trận động đất 4.9 độ Richter kèm 3 dự chấn được ghi nhận vào lúc 13h43 thuộc địa phận huyện Meuang Ngeun, tỉnh Xayaboury, miền Bắc Lào, hôm qua 7/7.

Dự án đô thị thông minh tại miền Bắc Lào chuẩn bị được triển khai

Tổng hợp |

Các dự án phát triển đô thị thông minh ở các tỉnh Luang Namtha và Oudomxay ở miền Bắc Lào dự kiến sẽ sớm được triển khai khi các bên liên quan đang trên đường hoàn tất đàm phán thỏa thuận.

Người trồng cao su ở Bắc Lào bán nguyên liệu kém chất lượng

Tổng hợp |

Lợi dụng thời điểm cao su có giá tốt, nhiều nông dân đã trộn tạp chất để bán nguyên liệu không tinh khiết cho các nhà máy chế biến tại tỉnh Luang Prabang, miền Bắc Lào.