Giáo sư Việt Nam duy nhất lọt top 10 "Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới" 2023 là ai?

Đông |

Ai cũng phải trầm trồ khi xem profile của vị Giáo sư này.

Mới đây, Research.com đã công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023. Trong đó, Giáo sư Trần Xuân Bách (SN 1984, Hà Nội) - giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng này. 

Cho những ai chưa biết, Research.com là cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới. Đây là năm thứ hai trang này công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking. Bảng xếp hạng gồm danh sách 1.000 nhà khoa học hàng đầu từ tất cả lĩnh vực nghiên cứu chính, trong đó thống kê chỉ xét người có công bố đầu tiên trong 12 năm trở lại đây.

Chân dung Giáo sư Trần Xuân Bách
Chân dung Giáo sư Trần Xuân Bách


Cụ thể, Giáo sư Trần Xuân Bách xếp ở vị trí thứ 2, còn Mohsen Sheikholeslami (người Iran) dẫn đầu bảng xếp hạng này. Top 10 còn có các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Trung Quốc (5 người), Mỹ, Italy, Pakistan (mỗi quốc gia 1 người).

Được biết, Giáo sư Trần Xuân Bách chính thức được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y tế công cộng; chuyên ngành Chính sách và Dịch vụ y tế tại Đại học Alberta (Canada) vào năm 2012. Hiện, Giáo sư Trần Xuân Bách đang là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư Trần Xuân Bách là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023, trước đó thầy cũng từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 32 tuổi.

Thầy Bách là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023

Các hướng nghiên cứu chính của Giáo sư Trần Xuân Bách gồm: Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số.

Về các thành tích, năm 2015, Giáo sư được Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Năm 2020, thầy được nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu. Cuối tháng 11 vừa qua, thầy cũng được đưa vào danh sách nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng 1.000 nhà khoa học này còn có 6 người đang làm việc tại Việt Nam, bao gồm 4 nhà khoa học người Việt và 2 nhà khoa học người nước ngoài: Tiến sĩ Hossein Moayedi (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 306); Tiến sĩ Mohammad Ghalambaz (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 337); Tiến sĩ Trần Nguyễn Hải (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 603); Tiến sĩ Thái Hoàng Chiến (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, xếp hạng 621); Tiến sĩ Phùng Văn Phúc (Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, xếp hạng 762); Tiến sĩ Hoàng Nhật Đức (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 968).

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Giáo sư Việt nhận giải thưởng nghiên cứu gần 6 triệu USD từ chính phủ Canada

Túc |

GS Dương Quang Trung nhận giải thưởng nghiên cứu xuất sắc, với khoản tài trợ 8 triệu CAD (5,9 triệu USD) của chính phủ Canada để nghiên cứu công nghệ di động không dây thế hệ mới.

Chân dung nữ giảng viên là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2023

Thanh Mai |

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhâm là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Giáo sư ĐH Harvard chỉ ra: 5 thói quen xấu khiến con ngày càng kém thông minh, thói quen số 3 rất nhiều cha mẹ mắc phải

Thanh Hương |

Môi trường gia đình ảnh hưởng rất lớn đến trí thông minh của trẻ.

Ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam: Có 2 ứng viên nữ sinh 9X

Thanh Mai |

Các ứng viên giáo sư trẻ nhất sinh năm 1984, các ứng viên phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1990.