Hiệp hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Hyogo tìm hiểu đầu tư tại Cam Lộ

Anh Vũ |

Ông Sakai Hironori, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Hyogo, Giám đốc Công ty Fellow International và một số doanh nghiệp đối tác vừa đến làm việc, khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị). 

Sau khi nghe giới thiệu tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng, ông Sakai Hironori và các thành viên trong đoàn khẳng định Cam Lộ có nhiều lĩnh vực, lợi thế mà các doanh nghiệp ở Nhật Bản đang cần đầu tư, nhất là các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, quan tâm nhất là phát triển trồng cây kiệu để chế biến xuất khẩu sang Nhật Bản; sản xuất đồ gỗ; chế biến rượu từ các loại hoa quả…

Các thành viên đoàn Hiệp hội Hữu nghị Việt – Nhật tại tỉnh Hyogo tìm hiểu thực tế tại khu vực hồ Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ - Ảnh: Anh Vũ
Các thành viên đoàn Hiệp hội Hữu nghị Việt – Nhật tại tỉnh Hyogo tìm hiểu thực tế tại khu vực hồ Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ - Ảnh: Anh Vũ

Ông Sakai Hironori cũng cho biết, đối với các sản phẩm nông nghiệp, phía Nhật Bản rất khắt khe trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy trong quá trình hợp tác, các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, quy trình sản xuất cho nông dân.

Sau buổi làm việc này, ông Sakai Hironori sẽ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến Cam Lộ để trực tiếp tìm hiểu cụ thể hơn nhằm tạo cơ hội hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh theo phương châm hai bên cùng có lợi.

Dịp này, đoàn đã đến khảo sát hoạt động của các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Cụm Công nghiệp Cam Thành; khu vực quy hoạch sân golf tại phía Nam thị trấn Cam Lộ; vùng quy hoạch Cụm Công nghiệp Cam Hiếu; tìm hiểu cơ sở sản xuất rượu dâu ở Tân Phú (xã Cam Thành) và trang trại trồng cà gai leo của Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Malaysia sẽ bán cho Việt Nam 300.000 lít xăng với 'giá hữu nghị'

Thanh Mai |

Tại hội thảo "Xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo", do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) tổ chức, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia, cho biết Malaysia có kế hoạch xuất bán cho Việt Nam 300.000 lít xăng với giá hữu nghị.

Cầu Hữu nghị Lào-Thái số 5 hoàn thành năm 2023

Tổng hợp |

Việc xây dựng cây cầu Hữu nghị Lào-Thái thứ năm nối tỉnh Borikhamxay với tỉnh Bueng Kan của Thái Lan qua sông Mekong hiện đạt tiến độ 32%.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị thăm hữu nghị các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak

Thanh Hải –Kim Quy |

Ngày 17/2, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn lên đường sang thăm hữu nghị  các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak (Lào). Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng;  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng cùng tham gia đoàn công tác.

Tổ chức trọng thể Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất

Đức Việt |

Ngày 12/12, tại huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) và huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất.