Hội chợ EWEC Đà Nẵng thu hút 350 gian hàng trong và ngoài nước

Quốc Dũng |

Hội chợ góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa các địa phương thuộc các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, khu vực ASEAN và quốc tế.

Tối 18/11, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai mạc “Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây-Đà Nẵng 2020” (EWEC Đà Nẵng 2020).

Vượt qua nhiều khó khăn sau dịch COVID-19 và nhiều đợt thiên tai tại miền Trung, hội chợ lần này vẫn thu hút 270 đơn vị tham gia với hơn 350 gian hàng đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước và chín gian trưng bày quốc tế.

Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đặc biệt, ngoài các đối tác quốc tế thường xuyên tham gia như Nhật, Lào, Trung Quốc... hội chợ năm nay có sự tham gia lần đầu tiên của hai gian trưng bày đến từ Italy và Cộng hòa Bulgaria. Hội chợ góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch và đầu tư giữa các địa phương thuộc các nước nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây, khu vực ASEAN và quốc tế.

Tại hội chợ, các sản phẩm được giới thiệu gồm điện, điện tử, đồ gỗ, trang trí nội thất, vàng bạc, đá quý, dịch vụ du lịch, logictics và các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm chế biến và đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, giày da, dược phẩm, hóa mỹ phẩm…

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra Chương trình Hội nghị Kết nối cung cầu với sự tham gia của 110 doanh nghiệp đến từ 21 tỉnh thành cả nước; chương trình Tập huấn hướng dẫn cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết hội chợ được tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội cho các quốc gia trên Hành lang kinh tế Đông-Tây giới thiệu các thành tựu của mình, đồng thời là dịp để các nước, các tổ chức quốc tế tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trong những năm qua, với những chính sách ưu đãi, cơ chế thông thoáng, Đà Nẵng đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch, mở rộng giao lưu kinh tế, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến tiềm năng, thân thiện, hiện đại.

Với chiều dài 1.450km, Hành lang kinh tế Đông-Tây kết nối 13 tỉnh, thành phố của bốn quốc gia (Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam), nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế thương mại và du lịch.

Hội chợ mở của tự do đón khách tham quan và mua sắm từ 8 giờ 30 đến 22 giờ ngày 18 đến 23/11.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Quảng Trị: Yêu cầu dừng hội chợ kích cầu tiêu dùng

Hưng Thơ |

Dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, nên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu không tụ tập đông người. Thế nhưng, hội chợ kích cầu tiêu dùng do Sở Công Thương Quảng Trị thu hút cả nghìn người tham gia vẫn diễn ra.

Khai mạc Hội chợ Xuân Quảng Trị năm 2020

Thanh Trúc |

Ngày 3.1.2020, tại Trung tâm Dịch vụ hội nghị tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Công ty Nam Việt Galaxy tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân Quảng Trị năm 2020.

Hơn 300 gian hàng tham gia Hội chợ Xuân Quảng Trị năm 2020

Trần Chánh |

Từ ngày 03/01/2020 đến 09/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ hội nghị tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Hội chợ Xuân năm 2020 do Công ty CP Truyền thông quốc tế Nam Việt Galaxy tổ chức.

Chiều nay khai mạc Hội chợ Thương mại Hướng Hóa 2019

Trần Đình |

Ngày 15/12/2019, ông Phan Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Huyền My cho biết, 17 giờ chiều nay, Hội chợ Thương mại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) năm 2019 sẽ được khai mạc.