Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan

Thanh Hải |

Ngày 12/6, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra Hội đàm giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào).

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Hội CCB  tỉnh Savannakhet, Salavan, hội CCB 3 tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự gắn bó thủy chung giữa Nhân dân, quân đội và hội CCB 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan nói riêng, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào.

Quang cảnh hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị với Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan - Ảnh: N.T.H
Quang cảnh hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị với Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan - Ảnh: N.T.H

Thời gian qua, tuy COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, song hội CCB 3 tỉnh phối hợp chỉ đạo hội CCB các huyện có chung đường biên giới phối hợp với các lực lượng chức năng của mỗi bên làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, vân động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh biên giới quốc gia.

Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet phối hợp với các ban, ngành của tỉnh và vận động CCB, nhân dân giúp đỡ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước. Về hoạt động hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã có doanh nghiệp CCB là Công ty TNHH Thương mại số 1 - Đoàn Luyến sang đầu tư làm ăn tại tỉnh Salavan và Công ty TNHH Nguyễn Đức Trực đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trồng rừng, chăn nuôi tại tỉnh Savannakhet, góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho CCB của 3 tỉnh…

Tại hội đàm, Hội CCB 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Salavan thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2024, với những nôi dung chính: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho CCB và nhân dân hai nước về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiếm có và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng và Nhà nước Việt Nam – Lào, hai quân đội, tổ chức hội CCB của mỗi bên.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp CCB tỉnh Quảng Trị sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác mở rộng sản xuất - kinh doanh hiệu quả tại tỉnh Savannakhet, Salavan. Chỉ đạo hội CCB các huyện biên giới hai nước tăng cường hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi động viên lẫn nhau trong hoạt động, nhất là hoạt động kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hội CCB tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và vận động nhân dân, hội viên CCB giúp đỡ Đội 584 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đưa về nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị Việt Nam – Lào, đoàn Liên hiệp Hội CCB 2 tỉnh Savannakhet và Salavan đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; thăm một số mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên CCB tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội đàm về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu

Mạnh Hùng |

Trong 2 ngày 7, 8/6, tại TP. Kayxon Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào), Đoàn đại biểu Ty An ninh tỉnh Savannakhet và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tiến hành hội đàm thường niên về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Hội đàm giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Salavan

Lệ Như |

Chiều ngày 6/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Salavan tổ chức hội đàm trực tuyến để thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Salavan Vẻn Phết Lắt Đa Vông tham dự hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Doãn Tấn |

Ngày 16/5, tại trụ sở Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.  

Hội đàm về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào mùa khô năm 2021 – 2022

Xuân Diện |

Từ ngày 4 đến 7/5, tại tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet tổ chức hội đàm về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào mùa khô năm 2021 – 2022. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet, Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay tham dự hội đàm.