Hội đàm thường niên công tác biên giới 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan

Lệ Như |

Ngày 6/1, tại TP. Đông Hà diễn ra hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Salavan (Lào) năm 2023. Tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng; tỉnh Salavan có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng BCĐ biên giới tỉnh Phu- thông- Khăm- mã- ny- vông tham dự hội đàm.

Hai tỉnh Quảng Trị và Salavan được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý đoạn đường biên giới dài 79,388 km. Hai tỉnh phối hợp quản lý từ mốc số 608 đến chân mốc 644 gồm 40 vị trí/42 mốc quốc giới và cọc dấu. Trên tuyến biên giới này có một cặp cửa khẩu quốc tế (La Lay - La Lay) và một cặp cửa khẩu phụ (Cóc - A Xóc).

Toàn cảnh hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan - Ảnh: L.N
Toàn cảnh hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan - Ảnh: L.N


Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu biên giới 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan thông báo cho nhau một số thông tin về tình hình chính trị, KT-XH tỉnh của 2 tỉnh trong năm 2023; đánh giá kết quả phối hợp các công tác liên quan đến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và Salavan từ sau chương trình hội đàm thường niên 2022 được tổ chức tại tỉnh Salavan vào tháng 10/2022 đến nay.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, thực hiện biên bản hội đàm thường niên 2022 giữa 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan, lãnh đạo hai tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân hai bên xúc tiến các quan hệ hợp tác, đầu tư sản xuất kinh doanh, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, giữ vững QP-AN, bảo vệ biên giới.

Các ngành chức năng và các huyện biên giới của hai tỉnh đã phối hợp trong việc đấu tranh phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, chất nổ, hàng quốc cấm, di cư tự do, kết hôn không giá thú...trong khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Trong năm 2023, BCĐ công tác biên giới 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan đã phối hợp làm việc với đoàn chuyên viên biên giới trung ương hai nước Việt Nam và Lào nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến giải pháp tạo thuận lợi cho vận chuyển than đá xuất nhập khẩu giữa Lào và Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay.

Tháng 4/2023, tỉnh Quảng Trị cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 công trình trị giá 6 tỉ đồng được xây dựng từ nguồn kinh phí của tỉnh Quảng Trị dành cho tỉnh Salavan, giai đoạn 2020 - 2022. Hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay có chiều hướng không ngừng tăng cao...

Trên cơ sở kết quả thảo luận, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, với mong muốn cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển bền vững, hai tỉnh đã thống nhất 8 nội dung hợp tác trong năm 2024.

Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Salavan ký kết các nội dung hợp tác tại hội đàm- Ảnh: L.N
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Salavan ký kết các nội dung hợp tác tại hội đàm- Ảnh: L.N

Theo đó, tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam và Lào đã được Chính phủ hai nước ký kết. Hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới duy trì tốt chế độ phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên giới và mốc quốc giới.

Ngày 5/1/2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP đồng ý về việc đoạn băng tải thuộc dự án xây dựng hệ thống băng vận tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua đường biên giới Việt Nam - Lào.

Vì vậy, đề nghị tỉnh Salavan báo cáo Chính phủ Lào có ý kiến để thống nhất phối hợp triển khai thực hiện xây dựng công trình băng tải than cắt qua biên giới tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan)...

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, khống chế có hiệu quả, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan trong khu vực biên giới.

Tỉnh Salavan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con mới được nhập quốc tịch thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký nhập hộ khẩu; thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định để bà con sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng dân cư.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan của mỗi tỉnh phối hợp lập kế hoạch đi khảo sát song phương, tham mưu chính quyền 2 tỉnh thống nhất các nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục và thời gian thực hiện nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc - A Xóc theo quy định...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội đàm giữa công an các tỉnh Quảng Trị - Salavan - Savannakhet - Champasak

Trần Khôi - Anh Tuấn |

Ngày 18/12, tại TP. Đông Hà đã diễn ra hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022-2023 và ký biên bản hợp tác ghi nhớ giai đoạn 2023-2024 giữa Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các tỉnh: Salavan, Savannakhet, Champasak (Lào). Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Đức Hải; Giám đốc Công an tỉnh Salavan, Thiếu tướng Si-Sọt-Sỏn-Đa-La; Giám đốc Công an tỉnh Savannakhet, Thiếu tướng Sổm-Mái-Phôm-Mạ-Chăn; Giám đốc Công an tỉnh Champasak, Thiếu tướng Xúc-Pha-Chăn-Si-La-Phết tham dự hội đàm.

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm truyền thông hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Nguyễn Thế Chung |

Thực hiện biên bản Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 3 tỉnh: Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Vương quốc Thái Lan) giai đoạn 2022-2024, sáng nay 16/11, tại tỉnh Savannakhet đã diễn ra hội đàm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác truyền thông giữa Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Savannakhet và Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị. 

Hội đàm Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Kim Quy – Bá Hiếu |

Từ ngày 16-18/10/2023, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet tổ chức hội đàm thường niên triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở Lào đưa về Việt Nam mùa khô 2023-2024.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

PV |

Ngày 10/9, ngay sau cuộc Hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: