Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa bản Tà Păng (Việt Nam) - bản Tà Poọng (Lào)

Nguyễn Văn Tư |

Ngày 03/8/2022, bản Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với bản Tà Poọng, cụm bản Chiêng Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới (giai đoạn 2007 - 2022).

Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa; đồng chí Vông-sa-vẳn Viêng-mã-ni, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch huyện Sê Pôn; cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên và đông đảo bà con bản Tà Păng (Việt Nam), bản Tà Poọng (Lào).

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa phát biểu chỉ đạo (Ảnh: NVT)
Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa phát biểu chỉ đạo (Ảnh: NVT)

Bản Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và bản Tà Poọng, cụm bản Chiêng Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) là hai địa phương có chung đường biên giới dài hơn 15km, có 03 mốc quốc giới và 02 cọc dấu nhận biết đường biên giới. Bà con Nhân dân hai bản chủ yếu là người đồng bào Vân Kiều, có nhiều mối quan hệ thân tộc, dòng họ, có truyển thống đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyển lãnh thố, an ninh biên giới quốc gia. Thể theo nguyên vọng của Nhân dân hai bên, ngày 17/7/2007, bản Tà Păng (Việt Nam) và bản Tà Poọng (Lào) tổ chức Lễ kết nghĩa, ký kết Quy chế phối hợp bản - bản gồm 12 nội dung ghi nhớ.

Đồng chí Vông-sa-vẳn Viêng-mã-ni, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch huyện Sê Pôn phát biểu tạo hội nghị (Ảnh: NVT)
Đồng chí Vông-sa-vẳn Viêng-mã-ni, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch huyện Sê Pôn phát biểu tạo hội nghị (Ảnh: NVT)


Qua 15 năm thực hiện, bản Tà Păng (Việt Nam) và bản Tà Poọng (Lào) cùng lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi tình hình; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới; tạo điều kiện cho Nhân dân qua lại thăm thân, giúp nhau phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa; cùng nhau phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về phong tục, tập quán, xâm canh, xâm cư, hôn nhân và gia đình; trao đổi thông tin, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.v.v...

Quang cảnh hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa bản - bản (Ảnh: NVT)
Quang cảnh hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa bản - bản (Ảnh: NVT)

Tại hội nghị, hai bên đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và cam kết thực hiện tốt hơn Quy chế kết nghĩa bản - bản; đồng thời nghe đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa và đồng chí Vông-sa-vẳn Viêng-mã-ni, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch huyện Sê Pôn phát biểu chỉ đạo, gợi ý những nội dung để thực hiện tốt hơn công tác kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới trong thời gian tới.

(Nguồn: Mặt trận huyện Hướng Hóa)

86 doanh nghiệp tham gia hội nghị Kết nối cung cầu - Quảng Trị 2022

Hà Trang |

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị năm 2022, hôm nay 26/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức hội nghị Kết nối cung cầu - Quảng Trị 2022.

Hỗ trợ thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến cho tỉnh Salavan

Bảo Bình |

Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức bàn giao thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến hỗ trợ cho tỉnh Salavan (Lào).

Khai mạc Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hiền Hòa |

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng.

Vietjet mở các đường bay quốc tế kết nối Đà Nẵng với nhiều nước tại Hội nghị Đầu tư

PV |

Trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBND Thành phố Đà Nẵng và hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược 5 năm (2022 – 2027) nhằm hỗ trợ phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.