Hơn 1.562 tỷ Kip bị tham ô, tham nhũng ở Lào

Tổng hợp |

Có 650 đối tượng bị Cơ quan Thanh tra Nhà nước và Cơ quan chống tham nhũng các cấp của Lào báo cáo đã gây ra thiệt hại cho ngân sách 1.561,25 tỷ Kip và 147.387 USD trong năm 2020.

Số tài sản tham ô, tham nhũng mà cơ quan chức năng Lào thu hồi lại được đến nay là 32.89 tỷ Kip, 116.896 USD và 19 lô đất, ít hơn nhiều lần số thiệt hại đã phát sinh. Bên cạnh đó, hàng chục tỷ Kip gỗ vi phạm quy định trong Chỉ thị 15 cũng đã bị thu hồi, đấu giá, 1.636 nhà máy gỗ không đạt chuẩn cũng bị buộc ngừng hoạt động.

 

Trong năm 2020, có 5 vụ án tham nhũng ở Lào được đưa ra truy tố, với 24 cá nhân có liên quan, bao gồm 16 cán bộ nhà nước, đã gây ra tổng thiệt hại ước tính 208.13 tỷ Kip, 331.83 triệu bath, 14.03 triệu USD, cơ quan chức năng thu hồi được 14.04 tỷ kKip, 4.14 triệu bath.

Trong năm 2020, ngoài việc thanh tra các đối tượng có dấu hiệu tham ô, tham nhũng và phát hiện lượng lớn thiệt hại cho ngân sách, cơ quan chức năng của Lào tiếp tục tập trung xử lý sai phạm ngành gỗ theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng, thu giữ lượng lớn vật chất có liên quan đến hành vi khai thác, vận chuyển và chế biến gỗ bất hợp pháp.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào

Vũ Phương Nhi |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

Ca nhiễm Covid-19 tại Lào tăng trở lại

Tổng hợp |

Lào ngày 19/10 thông báo thêm 657 ca Covid-19 mới khi thủ đô Vientiane ghi nhận số ca dương tính tăng cao trở lại.

Ca tử vong do Covid-19 ở Lào đã tiêm đủ vaccine Covid-19

Tổng hợp |

Lào ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 nhiều nhất trong một ngày, với 5 trường hợp được ghi nhận trong 24h qua.

Chính phủ Lào nỗ lực tìm kiếm việc làm cho người lao động

Tổng hợp |

Chính phủ Lào đang có kế hoạch tuyển dụng lao động vừa trở về từ nước ngoài vào các dự án phát triển trong nước để tăng thêm số lượng việc làm.

Thừa Thiên-Huế: Nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô

Tường Vi |

Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, lợi dụng chức vụ, Hồ Quang Hóa, nguyên Chủ tịch xã Quảng Vinh, đã chỉ đạo kế toán để ngoài sổ sách những khoản tiền thuộc ngân sách của UBND xã, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.