Khẳng định vị thế, chung sức xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững

Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh |

Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã vượt qua khó khăn, tranh thủ mọi nguồn lực, bám các chỉ tiêu của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với nghị quyết, như: Hỗ trợ hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều (vượt 150%); hỗ trợ hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” (vượt 97%)… Đó là nền tảng quan trọng, vững chắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên, phụ nữ (HVPN) với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn của sự đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới” được hưởng ứng rộng khắp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo HVPN.

Nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Ngôi nhà xanh”… Các hoạt động đã huy động trên 22 tỉ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch" và công tác hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả. Đến nay, hội đã có 2.024 công trình, phần việc đăng ký thực hiện, trị giá trên 17 tỉ đồng; giúp thêm 7.631 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công trị giá trên 20 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới...

 
 Ra mắt Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban MTTQVN tỉnh - Ảnh: C.N
 


Hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế tiếp tục được Hội LHPN tỉnh thực hiện, phát huy tiềm năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Hàng chục nghìn phụ nữ đã được tiếp cận nguồn vốn, tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi nghề nghiệp. Nhiều mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ đã khẳng định được thương hiệu, đạt tiêu chuẩn OCOP. Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 34 hợp tác xã (HTX) với 335 thành viên, 41 tổ hợp tác với 733 thành viên; hỗ trợ 482 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; nâng cao năng lực cho hơn 1.800 lượt phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh.

Các hoạt động nhân ái, vì cộng đồng được lan tỏa, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được Hội LHPN tỉnh phát động trong toàn tỉnh. Mô hình “1+1”; “3 có, 3 biết” thu hút sự hưởng ứng tích cực của HVPN, sự ủng hộ của cộng đồng, khẳng định vai trò kết nối của tổ chức hội trong các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tạo được dấu ấn, là điểm tựa yêu thương, đầy trách nhiệm đối với trẻ mồ côi. Thông qua các chương trình vận động, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ, nhận đỡ đầu 1.971 lượt trẻ mồ côi/3.038 cháu, với tổng số tiền trên 23,3 tỉ đồng.

Khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh” được đẩy mạnh thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động hội; đa dạng hóa các hình thức thu hút hội viên, đội ngũ cán bộ hội cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lực, có tinh thần trách nhiệm, cống hiến. Các chương trình, dự án, đặc biệt là dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả.

Chủ động, sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số, hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tuyên truyền và kết nối hội viên; xây dựng nhiều trang, nhóm mạng xã hội, fanpage để chia sẻ mô hình hay, hiệu quả, góp phần chuyển đổi thông tin đến với phụ nữ nhanh hơn, rộng hơn.

Tăng cường tiếng nói của phụ nữ thông qua hoạt động tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giám sát và phản biện xã hội hiệu quả, các cấp hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức truyền truyền, vận động HVPN thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, bám sát những vấn đề HVPN quan tâm. Công tác phản biện xã hội từng bước được nâng cao về chất lượng.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề; tham gia góp ý vào hàng trăm dự thảo văn bản, đề án phát triển kinh tế-xã hội, các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tổ chức 252 cuộc đối thoại chính sách giữa cấp ủy, chính quyền với HVPN.

 
 Hội LHPN xã Đakrông hỗ trợ Chi hội phụ nữ thôn Tà Lao tổ chức buổi phát trực tiếp, quảng bá và giới thiệu sản phẩm địa phương - Ảnh: C.N
 


Vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Quảng Trị trong hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam, cùng những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025, trong nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đoàn kết-Tự tin-Đổi mới-Phát triển”, Hội LHPN tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới: Yêu nước-Tự chủ-Bản lĩnh-Nhân ái-Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm-Số-Xanh”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và 2 khâu đột phá: (1) Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. (2) Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. (2) Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ. (3) Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tham gia quản lý nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (4) Phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. (5) Phát huy vai trò tích cực chủ động của tổ chức hội và phụ nữ trong công tác đối ngoại nhân dân.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, HVPN toàn tỉnh sẽ cùng chung tay xây dựng tổ chức Hội LHPN tỉnh vững mạnh; góp phần đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, hội nhập với 4 trụ cột phát triển về "Năng lượng-Logistics-Du lịch-Nông nghiệp xanh"; cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Phụ nữ Công an Quảng Trị: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trần Khôi |

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2021-2025, phụ nữ Công an tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình hành động, xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Quảng Trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao năng lực kinh tế số: “Chìa khóa” giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp, kinh doanh

Mai Nhân |

 Trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, các hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng rất cần sự hỗ trợ tích cực để nâng cao nhận thức, kỹ năng về kinh doanh số. Nắm bắt nhu cầu thiết thực này, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giúp chị em nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh số, bắt kịp sự thay đổi của thị trường và phát huy tối đa năng lực bản thân.

Nhặt túi nilon giữa đường, người phụ nữ phát hiện 150 triệu đồng

HOÀNG PHÚC |

Đi trên đường, người phụ nữ thấy túi nilon rơi giữa đường. Khi mở ra, chị bất ngờ phát hiện 150 triệu đồng và lập tức mang đến công an trình báo.

Phụ nữ Thượng Trạch giúp nhau phát triển kinh tế

Lê Mai |

Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thượng Trạch đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chị em phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, vị thế, vai trò của phụ nữ xã ngày càng được khẳng định, góp phần chung sức vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.