Khánh thành bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

Trần Tuyền |

Ngày 11/12/2020, tại thôn Xa Lăng, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức lễ khánh thành bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu Ba. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quang Chiến dự lễ khánh thành.

Bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu ba được đặt tại thôn Xa Lăng, xã Đakrông, cách cầu treo Đakrông khoảng 3 km về phía Nam. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 7/7/2020 với kinh phí 240 triệu đồng, gồm khuôn viên lát gạch và tấm bia bằng đá nguyên khối cao 2,6m. Các dòng chữ trên tấm bia được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, thể hiện rõ mối quan hệ đặc biệt hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Cắt băng khánh thành bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Ảnh: Trần Tuyền
Cắt băng khánh thành bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Ảnh: Trần Tuyền

Đoạn đường hữu nghị Việt Nam - Cuba được Trung đoàn Công binh 515 thi công vào cuối năm 1974 - đầu năm 1975 bằng các thiết bị làm đường hiện đại do Cuba hỗ trợ Việt Nam sau chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên chiến trường Quảng Trị năm 1973. Tuyến đường này đã ghi dấu ấn trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam, đưa quân đội và các thiết bị, vũ khí vào miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quang Chiến thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã huy động các nguồn lực để xây dựng bia lưu niệm đoạn đường hữu nghị Việt Nam – Cuba. Công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo thành một điểm nhấn trong việc lưu giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Dịp này, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao 50 triệu đồng và nhiều phần quà hỗ trợ hội viên Trường Sơn tỉnh Quảng Trị và Nhân dân xã Đakrông khắc phục hậu quả lũ lụt.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan

Ngọc Quang-Hữu Kiên |

Kiều bào đã trở thành cầu nối hữu nghị và có vai trò rất tích cực giúp vun đắp tình hữu nghị, tăng cường sự đa dạng và phong phú cho nền ngoại giao nhân dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh ‘Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào’

PV |

Nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, ngày 1/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào”, diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào – Việt Nam hiếm có trên thế giới

PV |

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị kỷ niệm một số ngày lễ lớn, trọng đại của Lào là 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cayson Phomvihan, vừa qua một số báo lớn của Lào đăng nhiều tin, bài ca ngợi mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào.

Cu Ba hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực y tế

Lê Thảo - Minh Trí |

Ngày 21/2, đoàn Đại sứ Cu Ba tại Việt Nam do bà Imina PeroJo, Tham tán Kinh tế và Thương mại dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Tiếp và là việc với đoàn có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.