Nỗ lực thực hiện chủ đề năm 2025 là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sức khỏe của người dân trong khu vực, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã vừa hoàn thành và đưa vào hoạt động khu nhà khoa Phụ sản.

Là Bệnh viện hạng II tuyến tỉnh thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân khu vực đồng bằng Triệu Hải của tỉnh Quảng Trị nói riêng cũng như trong nước nói chung, hiện nay Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải đã triển khai thường quy tại Bệnh viện các dịch vụ kỹ thuật cấp cứu đột quỵ, phẫu thuật nội soi, tán sỏi bằng laser, phẫu thuật sản phụ khoa, phẫu thuật răng-hàm-mặt, phẫu thuật mắt, phẫu thuật tai-mũi-họng, chụp CT-scan, nội soi, xét nghiệm PCR,…
Ở khoa Phụ sản, đội ngũ thầy thuốc đã ứng dụng công nghệ Plasma trong điều trị bệnh cho sản phụ và trẻ sơ sinh với các ưu điểm vượt trội như khử trùng và làm sạch vết thương, diệt khuẩn, kích thích tăng sinh tế bào da, tăng tốc độ biểu mô hóa, hạn chế để lại sẹo xấu, giảm đau, giảm sưng, chống viêm, chống nhiễm trùng mà không phải dùng kháng sinh, không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến việc tiết sữa của mẹ, rốn của trẻ sơ sinh sau chiếu Plasma nhanh khô và rụng một cách an toàn.
Bên cạnh đó, khoa Phụ sản triển khai thường xuyên các ca phẫu thuật lấy thai, nội soi cắt u nang và u xơ tử cung, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng.
Về phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải, BSCKI. Trương Thanh Mẫn-Trưởng khoa Phụ sản cho biết: Phẫu thuật nội soi cắt tử cung là một kỹ thuật y tế hiện đại, vết mổ trên thành bụng chỉ khoảng từ 0.5 centimet đến 1.0 centimet để đưa các dụng cụ chuyên dụng và ống kính nội soi vào.
Qua màn hình phóng đại, bác sỹ có thể quan sát rõ nét toàn bộ khu vực phẫu thuật và tiến hành cắt bỏ tử cung một cách chính xác, an toàn. Thời gian phẫu thuật ngắn. Lợi ích vượt trội của phẫu thuật nội soi là ít xâm lấn, ít đau, giảm thiểu tổn thương mô và mạch máu nên giảm đau đáng kể, giảm nguy cơ mất máu và các biến chứng. Người bệnh hồi phục nhanh, sớm ra viện với các vết mổ gần như không để lại sẹo.
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần thường được chỉ định với các trường hợp u xơ tử cung có kích thước lớn gây chèn ép hoặc các triệu chứng nặng nề, lạc nội mạc tử cung khi tình trạng bệnh đã lan rộng gây đau đớn dữ dội và không đáp ứng với thuốc, khi tử cung bị sa xuống quá thấp, ung thư tử cung giai đoạn sớm cần phẫu thuật như một phần quan trọng trong kế hoạch điều trị.
Được chồng đưa vào phòng cấp cứu của khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải trong tình trạng đau bụng dữ dội từ 0 giờ ngày 16/9/2025, người vợ trẻ đang mang thai được chẩn đoán u nang buồng trứng phải biến chứng. 3 giờ 30 phút, ca phẫu thuật nội soi bóc u nang bì buồng trứng bên phải biến chứng xoắn 1 vòng được kíp trực của khoa Phụ sản thực hiện với kết quả sức khỏe của mẹ và thai nhi ổn định. Với đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn và vững tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh như Ths.BSNT. Mai Thanh Tuấn, BSCKI. Trương Thanh Mẫn cùng các nữ hộ sinh, điều dưỡng viên tận tâm chăm sóc người bệnh, khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải đã tiến hành phẫu thuật nội soi thành công các trường hợp u nang buồng trứng, thai ngoài tử cung.
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh ngày càng tốt, các y, bác sỹ, viên chức, người lao động khoa Phụ sản tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp và ứng xử hướng đến sự hài lòng của người bệnh. BSCKII. Lê Thanh Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải cho biết: “Kiến thức và kỹ năng tiếp thu khóa tập huấn từ các lớp tập huấn, bồi dưỡng giúp viên chức, người lao động trong toàn Bệnh viện thay đổi nhận thức, hành vi, thái độ giao tiếp-ứng xử với người bệnh, biết lắng nghe và thấu hiểu để tạo dựng niềm tin và sự đồng cảm với người bệnh. Sự thay đổi tích cực này có biểu hiện rất rõ ở khoa Phụ sản, tiếp tục góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải ngày càng chuyên nghiệp mà vẫn luôn tạo được cảm giác gần gũi, thân thiện và vun đắp sự tin tưởng ngày càng nhiều với người bệnh, người nhà của người bệnh khi đến khám và điều trị bệnh”.

Trong tuần thứ nhất của tháng 9/2025, tin nhắn của một người mẹ gửi tới các y, bác sỹ khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải cảm xúc vui mừng và sự biết ơn: “Em sinh con đã được 9 tháng 11 ngày, là trường hợp nhau tiền đạo rất nguy hiểm phải nằm viện từ tuần thứ 30 đến tròn 36 tuần là sinh. Nhờ bác sỹ tài đức và các nữ hộ sinh, điều dưỡng viên khoa Phụ sản hỗ trợ hết mình nên mẹ con em đã được mẹ tròn con vuông, đến nay em bé khỏe mạnh và khá ngoan”…