Kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Văn Tiến – Khánh Hưng |

Ngày 12/10, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, nước Cộng hòa DCND Lào đã tổ chức Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Dự lễ có Phó tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phu Thông – Khăm Mã Ni Vong. Về phía Việt Nam có lãnh đạo 3 huyện: Đakrông, Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Diễn văn lễ kỷ niệm tiếp tục khẳng định mối quan hệ hai nước Lào - Việt Nam tốt đẹp từ lâu đời. Nhân dân hai nước cùng làm ăn và sinh sống trên mảnh đất núi sông liền một dải từ Bắc đến Nam. Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau như anh em một nhà, cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, trải qua nhiều thử thách trong suốt quá trình chiến đấu chống lại quân xâm lược trong một thời gian dài và hai dân tộc Việt Nam – Lào đã kề vai sát cánh nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Đó chính là sự ra đời của mối quan hệ đặc biệt và trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng hai nước.

Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt- Lào- Ảnh: VT
Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt- Lào- Ảnh: VT

Trên tinh thần đó, những năm qua, huyện Đakrông và Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã hỗ trợ huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan cả về vật chất và tinh thần. Riêng từ năm 2020 đến nay, huyện Sa Muồi đã được hỗ trợ 100 triệu đồng tiền mặt để phòng chống COVID - 19. Trang thiết bị y tế hơn 800 triệu đồng, nhu yếu phẩm hơn 1,2 tỉ đồng. Xây dựng 1 công trình cơ quan đoàn thể huyện Sa Muồi với kinh phí 500 triệu kíp.

Ngoài ra hỗ trợ người dân huyện Sa Muồi xây dựng nhà ở tình thương, các phòng học, công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, … với kinh phí hàng chục tỉ đồng. Với sự hỗ trợ đó, huyện Sa Muồi không những vượt qua khó khăn mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sa Muồi, lãnh đạo huyện Sa Muồi cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông và huyện A Lưới.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen cho 5 tập thể thuộc huyện Sa Muồi; huyện Sa Muồi tặng 11 bằng khen cho các tập thể của 3 huyện Đakrông, Hướng Hóa và A Lưới vì có thành tích tiêu biểu trong quan hệ giữa các huyện và huyện Sa Muồi.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

PV |

Ngày 5/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena (Xổm-mạt Phôn-Xể-na) cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V

Q.H |

Ngày 28/9, tại TP. Đông Hà, Quảng Trị, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức trọng thể lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các đại biểu dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Lào

Minh Đức |

Ngày 27/9, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Thanh Mẫn tiếp thân mật đại diện đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào tham dự Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V diễn ra tại tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào) từ ngày 27-30/9/2022.

Lãnh đạo Lào thị sát tiến độ Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V

Tổng hợp |

Ngày 21/9/2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoun cùng đoàn xuống kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số V (Bolikhamxay – Beungkan) nhằm chuẩn bị cho Lễ động thổ trong thời gian tới.