Lào có thêm 85 ca mắc COVID-19, 69 ca mới ở thủ đô Vientiane

Tổng hợp |

Ngày 30/4, Ủy ban chuyên trách Quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào xác nhận nước này ghi nhận thêm 85 ca mắc mới Covid-19 ở 8 tỉnh/thành phố. Trong tổng số 4.811 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Theo đó, số ca mắc mới ở thủ đô Vientiane vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước, với 69 trường hợp, tỉnh Bokeo ở miền bắc Lào cũng ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-nCov-2. Các ca nhiễm còn lại ở Champasak (1 ca), Savannakhet (3 ca), tỉnh Vientiane (2 ca), Oudomxay (1 ca) và Xayaboury (2 ca). Tất cả ca nhiễm mới đều lây lan trong cộng đồng, có liên quan đến những trường hợp mắc Covid-19 trước đó.

Bệnh viện dã chiến ở thủ đô Vientiane đã có thể tiếp nhận bệnh nhân Covid-19
Bệnh viện dã chiến ở thủ đô Vientiane đã có thể tiếp nhận bệnh nhân Covid-19

Tính đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 757 trường hợp mắc Covid-19 kể từ đầu dịch, trong đó bao gồm 706 người đang được điều trị. Dịch đã xuất hiện ở 15/18 tỉnh trên cả nước. Trong đó thủ đô Vientiane tiếp tục là nơi có diễn biến lây lan phức tạp nhất, với 508 trường hợp đang được điều trị cách ly, tiếp đến là tỉnh Champasak, với 93 ca. Trong khi đó, 3.756 đang tiến hành cách ly tại 54 trung tâm trên cả nước.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, Thứ trưởng Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết đây là đợt lây nhiễm lịch sử, với 709 ca mắc mới kể từ đầu tháng 4 đến nay, cao hơn 20 lần so với số ca bệnh của năm 2020.

Do diễn biến dịch đang ngày càng phức tạp, chính phủ Lào đã bắt đầu có các động thái hỗ trợ người dân giảm thiểu tác động tiêu cực gây ra bởi Covid-19, bao gồm giảm chi phí nước sinh hoạt, trong khi đang xem xét việc chiết khấu hóa đơn điện trong 3 tháng.

Hiện tại, hoạt động tiêm chủng vaccine Covid-19 đang được tiếp tục đẩy mạnh, 171.443 người đã được tiêm mũi thứ nhất, trong khi 65.536 người đã được tiếp cận đủ hai mũi vaccine.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Lào có thêm 68 ca mắc Covid-19, Bokeo ghi nhận 10 ca mới

Tổng hợp |

Ngày 29/4, Bộ Y tế Lào thông báo nước này ghi nhận thêm 68 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân tố vụ 11 người vượt biên qua Lào dự lễ Ariêuping

Hưng Thơ |

Nhóm người từ Việt Nam vượt biên sang Lào để dự lễ Ariêuping, khi trở về lại Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, đến nhà thì hàng xóm phát hiện, báo cơ quan chức năng.

13 người Việt tại Lào mắc COVID-19

PV |

Hiện số người Việt tại Lào mắc COVID-19 đã lên tới 13 người, trong đó có 5 người đang chữa trị tại Bệnh viện dã chiến Huổi Hồng ở thủ đô Vientiane.

Lập vành đai chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

Hưng Thơ |

Bên kia biên giới xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nên vùng biên tỉnh Quảng Trị những ngày này “không ngủ”. Để phòng dịch, các lực lượng đã được tăng cường lên biên giới để lập vành đai an toàn.