Lào hoàn thành công trình cửa khẩu Vangtao, Champasak

Tổng hợp |

Mới đây, tại cửa khẩu quốc tế Vangtao giữa tỉnh Champasak, Lào và tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan đã tổ chức Lễ khánh thành toà nhà làm việc mới.


Tham dự buổi lễ có Đại tướng Vilay Lakhamphong Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, ông Vilayvong Boutdakham Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Champasak cùng các đại biểu và các thành phần liên quan.

Tại Lễ khánh thành, ông Khamla Lounthapanya Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Phongsupthavi đại diện đơn vị thầu dự án báo cáo: Dự án do công ty TNHH MTV Phongsupthavi nhận thầu với 7 hạng mục gồm: Xây dựng tòa nhà làm việc, xây dựng tòa nhà ký túc xá, xây dựng đường bê tông, xây dựng nhà vệ sinh, xây dựng toàn nhà phun khử khuẩn, đồ nội thất đồng bộ, hệ thống IT, hệ thống cứu hỏa, nước máy. Tổng vốn đầu tư dự án 98,3 tỉ Kíp với thời gian xây dựng 36 tháng, thời hạn thanh toán kinh phí dự án của Chính phủ trong vòng 5 năm.

 

Dự án được bắt đầu thi công vào đầu năm 2013, hiện hoàn thành 82,96% với giá trị 81,5 tỉ Kíp, đã thanh toán 56,4 tỉ Kíp. Trong đó gói kinh phí Quốc hội phê duyệt 10 tỉ Kíp, vay từ quỹ dự trữ quốc gia 46,4 tỉ Kíp, còn thiếu 25,1 tỉ Kíp và nợ hợp đồng 16,8 tỉ Kíp.

Dự án hiện đã hoàn thành các hạng mục như cải tạo sửa chữa bên trong toàn nhà, lắp đặt điện, cung ứng trang thiết bị phục vụ công tác, phòng họp, các cửa dịch vụ trong tòa nhà làm việc. Đối với các hạng mục ngoài tòa nhà, đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục vệ sinh, trang trí và trồng cỏ, vẽ các chỉ dẫn giao thông trên đường. Về cơ bản đã có thể sử dụng các hạng mục của dự án.

Bên cạnh đó, có một số phần việc chưa hoàn thành như bùng binh, cột cờ, biển báo cửa khẩu, trang trí biểu tượng Watphou, tháo dỡ tòa nhà cũ, xây dựng đường và sân bê tông. Dự kiến, các hạng mục trên sẽ được nhà thầu hoàn thiện vào cuối năm 2022.

Cửa khẩu quốc tế Vangtao giữa tỉnh Champasak, Lào và tỉnh Boubonrasathani Thái Lan là một cửa khẩu quan trọng của khu vực Nam Lào, nơi diễn ra hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu hàng hóa nhộn nhịp giữa Lào và Thái Lan.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Dự án đường sắt Lào – Thái dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm 2023

PV |

Tổng Công ty đường sắt Thái Lan (SRT) cho biết việc kết nối dự án đường sắt Lào – Thái đang diễn ra đúng tiến độ và dự án dự kiến sẽ vận hành thương mại vào giữa năm 2023.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt -Lào thúc đẩy giao lưu kết nối

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 8/10 tại thủ đô Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào đã phối hợp Hội doanh nhân trẻ Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào… tổ chức giải Golf Hữu nghị Việt – Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.

Chênh lệch cung cầu ngoại tệ, đồng kíp Lào mất giá hơn 37% so với USD

Phạm Kiên-Bá Thành |

Việc đồng kíp yếu, giảm 37,4% giá trị so với USD, đang có tác động xấu đến nền kinh tế Lào, đẩy giá sản phẩm lên cao và gây thêm khó khăn cho người nghèo.

Thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

PV |

Ngày 5/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena (Xổm-mạt Phôn-Xể-na) cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.