Lào lần đầu ghi nhận hơn 1.000 ca COVID-19 trong ngày, thêm ca tử vong là người Việt Nam

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận thêm 1.062 ca Covid-19 từ 6.602 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Bên cạnh các ca mắc mới, Lào cũng ghi nhận thêm 384 ca phục hồi và 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch lên 73 trường hợp.

Tại thủ đô Vientiane, một công dân Việt Nam tử vong do Covid-19 là ông N.B.T, 43 tuổi quê Yên Thành, Nghệ An, là lao động tự do, sống tại bản Nongtha, quận Chanthabouly, có bệnh nền huyết áp, tiểu đường, béo phì, mỡ máu, đã tiêm đủ vaccine, nhập viện Mittaphab hôm 1/11, sau được chuyển đến điều trị tại bệnh viện 103 và không qua khỏi vào sáng qua 2/11.

 

Hiện ông T đã được nhà chức trách hỏa táng và bàn giao cho người thân. Đây là trường hợp người Việt Nam thứ 2 tử vong do Covid-19 tại Lào, trước đó vào tháng 4 là một người phụ nữ 56 tuổi quê Thái Nguyên, sống ở bản Naxay, quận Xaysettha.

Về các ca nhiễm mới, thủ đô Vientiane là địa phương có nhiều ca Covid-19 nhất với 520 trường hợp dương tính được báo cáo.

Tỉnh Luang Namtha ghi nhận 134 ca, Luang Prabang 122 ca, tỉnh Vientiane thêm 100 ca, Bokeo thêm 53 ca, Champasak 26 ca, Oudomxay 24 ca, Khammuan 20, Savannakhet thêm 20 ca, Sekong thêm 18 ca, Xaysomboun thêm 13 ca, Salavan thêm 5 ca, Xieng Khuang thêm 1 ca.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào đến nay là 42.891 trường hợp, Chính phủ Lào đang hướng đến mục tiêu sống chung với dịch và chuẩn bị mở cửa đất nước nếu đạt được tỷ lệ tiêm chủng đủ lớn.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Đồng hành hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn do COVID-19

Mai Lâm |

Thời gian qua, hàng chục ngàn người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc các ngành, địa phương tích cực phối hợp để thực hiện chi trả nguồn tiền trên đến đúng thời điểm người dân gặp khó khăn do dịch bệnh đã mang ý nghĩa lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho 18 trẻ sơ sinh: Đình chỉ các cán bộ y tế

PV |

Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/ BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Một số tỉnh miền núi phía bắc ghi nhận người mắc COVID-19

BT |

Sau Phú Thọ, Hà Giang, ngày 2/11, một số tỉnh miền núi phía bắc đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới, trong đó có địa phương có ca mắc mà yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng.

Lào lần đầu ghi nhận hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày, thêm ca tử vong là người Việt Nam

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận thêm 1.062 ca Covid-19 từ 6.602 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.