Lào muốn tiếp tục đầu tư xây Trung tâm Thương mại Lào-Việt tại Cần Thơ

Ánh Tuyết |

Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam tại Cần Thơ có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 1 hecta, nguồn vốn 100% FDI của Lào hoặc liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước.


Ngày 10/11, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác do bà Phimpha Keomixay - Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Lào đã bày tỏ mong muốn đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.

Bà Phimpha Keomixay cho biết năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Lào và là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Để ghi lại dấu mốc quan trọng này, Lào đã thực hiện nhiều hoạt động giao thương, đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực ở cấp nhà nước cũng như các địa phương hai nước…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trên tinh thần đó, Lào mong muốn tiếp tục được đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Công trình có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 1 hecta, nguồn vốn 100% FDI của Lào hoặc liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Khi Trung tâm đi vào hoạt động, việc điều phối, giám sát sẽ do đại diện hai nước đảm trách. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, đón tiếp lãnh đạo cấp cao hai nước, các nước ASEAN, quốc tế khi công tác, viếng thăm, làm việc tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng…

Về phía Lào sẽ cấp một khu đất tương đương tại tỉnh Xiengkhuoang để thành phố Cần Thơ xây dựng Trung tâm thương mại nhằm giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế giữa hai địa phương cũng như giữa hai nước Việt-Lào.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bày tỏ sự thống nhất cao về ý tưởng thành lập Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Đây sẽ là Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam đầu tiên tại Việt Nam, là dự án FDI đầu tiên của Lào tại thành phố Cần Thơ. Có thể xem đây là dự án điển hình cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào nói chung và thành phố Cần Thơ-Lào nói riêng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thực Hiện chỉ đạo các sở, ngành liên quan tích cực hỗ trợ phía bạn trong hoàn thiện hồ sơ, phù hợp với Quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổng thể tầm nhìn quy hoạch đô thị; những quy định của pháp luật Việt Nam trong đầu tư xây dựng có yếu tố nước ngoài.

Thông tin từ Sở Ngoại vụ Cần Thơ, chín tháng của năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào ước là 96.430 USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản và dược phẩm.

Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Lãnh đạo hai bên tặng quà lưu niệm. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Tại Cần Thơ đang thực hiện nhiều chương trình tăng cường trao đổi cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên giữa hai nước. Trong lĩnh vực giao thông vận tải và du lịch, hai bên từng bước thảo luận, xúc tiến mở đường bay Cần Thơ-Vientiane, góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến nước bạn Lào.

Về nông nghiệp, Cần Thơ và Lào sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong hợp tác sản xuất lúa và thủy sản.

 (Nguồn: TTXVN)

Lào tìm kiếm cơ hội thương mại tại Hội chợ quốc tế Trung Quốc

Tổng hợp |

Lào đang tham gia và tìm kiếm cơ hội thương mại và đầu tư trong Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ năm, diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 5-11/11.

Dạy tiếng Bru Vân Kiều và tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Nguyễn Thành Phú |

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc “Tổ chức học tập tiếng Bru-Vân Kiều và tiếng nước láng giềng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh”, sáng qua 7/11, Đồn Biên phòng Hướng Phùng tổ chức khai giảng lớp học tiếng Bru Vân Kiều, tiếng Lào năm 2022-2023 cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Sinh viên Lào trải nghiệm sống cùng người dân Đà Nẵng

Võ Văn Dũng |

Hàng năm, trung bình có khoảng gần 100 em sinh viên Lào tham gia Chương trình homestay tại thành phố Đà Nẵng, qua đó rất nhiều quan hệ kết nghĩa bố mẹ-con, anh-chị-em Việt-Lào được hình thành.

Giấc mơ Lào trên đất Việt

Quang Hiệp |

Cũng như nhiều bạn trẻ Lào, Suaykham Vongxaoloi (sinh năm 1998) ở huyện Vapi, tỉnh Salavan đã vượt khoảng cách về biên giới, địa lý và mọi rào cản sang Quảng Trị để thực hiện giấc mơ của mình. Trên hành trình tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết đó, cô luôn cảm nhận sâu sắc về tình nghĩa Việt - Lào.