Lào nhận thêm 500.000 liều vaccine COVID-19 từ Trung Quốc

Tổng hợp |

Ngày 14/6 tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, lô hàng viện trợ vaccine Covid-19 thứ 5 của Trung Quốc đến Lào, bao gồm 500.000 liều Sinopharm.

Việc tiếp nhận thêm lô vaccine mới nâng tổng số vaccine Sinopharm mà Lào được Trung Quốc viện trợ, kể từ ngày 31/12, lên thành 1.902.000 liều. Theo CRI, lễ bàn giao chính thức số vaccine diễn ra vào tối 14/6 giữa Đại sứ Trung Quốc Jiang Zaidong và đại diện Bộ Y tế Lào.

 

Đầu tháng này, Lào cũng vừa tiếp nhận 100.620 liều vaccine Pfizer/BioNTech từ COVAX, trong khi một lô viện trợ khác từ sáng kiến tiếp cận công bằng vaccine sẽ đến Lào trong quý III năm nay, bao gồm 132.000 liều.

Cục trưởng Cục Vệ sinh và Nâng cao sức khỏe thuộc Bộ Y tế Lào, ông Phonepraseuth Ounaphom cho biết nước này sẽ lập tức triển khai đợt tiêm chủng thứ 2 vaccine Sinopharm kể từ ngày 15/6, bắt đầu tại thủ đô Vientiane.

Đến nay, đã có hơn 1 triệu người dân Lào được tiếp cận với ít nhất một mũi vaccine Covid-19.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19

Song Minh |

Ngày 12.6, Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc COVID-19 trong bối cảnh G7 thảo luận nguyên nhân gây đại dịch toàn cầu.

Trung Quốc: Động đất mạnh làm gần 2.700 ngôi nhà ở Vân Nam bị hư hại

Thanh Hương |

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, trận động đất có độ lớn 5,1 xảy ra tại vị trí 24,34 độ vĩ Bắc và 101,91 độ kinh Đông với tâm chân ở độ sâu 8km.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông có độ "chênh" giữa tiêu chuẩn Châu Âu và Trung Quốc?

Phi Long-Nguyễn Hoàng |

Tư vấn ACT (Pháp) cho rằng, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành hệ thống metro của châu Âu.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc sớm hoàn thành các dự án vướng mắc

Song Minh |

Việt Nam đề nghị Trung Quốc triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam và sớm hoàn thành các dự án hợp tác còn vướng mắc.