Lào sẽ cán đích tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 50% dân số trong năm 2021

PV |

Ngày 19/7, Lào bắt đầu triển khai phân bổ số 1.008.000 liều vaccine Johnson & Johnson mới tiếp nhận cho các địa phương trên cả nước để khẩn trương tổ chức tiêm cho người dân. 


Đây là số vaccine mà Chính phủ Mỹ hỗ trợ cho Lào, thông qua Cơ chế Covax và chỉ cần tiêm một liều đối với những đối tượng cần ngừa Covid-19. Số vaccine này sẽ giúp Lào cán đích mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong năm 2021.

Theo Bộ Y tế Lào, với 1.008.000 liều vaccine Johnson & Johnson mới tiếp nhận, đến nay tổng số vaccine phòng Covid-19 mà Lào tiếp nhận từ các nước, tổ chức quốc tế lên tới 3.143.620 liều, số vaccine này có thể tiêm được cho 2.075.810 trường hợp, tương đương với 29% tổng dân số Lào hoặc nếu tính người dân Lào từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng Covid-19 thì tỷ lệ này có thể đạt khoảng 46%.

Lào tiếp nhận 1.008.000 liều vaccine Johnson & Johnson mà Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX. (Nguồn: Pasaxon)
Lào tiếp nhận 1.008.000 liều vaccine Johnson & Johnson mà Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX. (Nguồn: Pasaxon)

Ông Phonepaseuth Ounaphome Cục trưởng Vệ sinh và Nâng cao sức khỏe, Bộ Y tế Lào cho biết, đến nay, Lào đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi thứ nhất được 1.050.680 trường hợp được và có 722.542 trường hợp được tiêm vaccine mũi thứ hai; nhiều địa phương đang khẩn trương tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân để tạo miễn dịch cho người dân tại địa phương mình; thủ đô Vientiane là địa phương đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân nhiều nhất, với khoảng 43,5% dân số, tiếp theo là tỉnh Bokeo với khoảng 39,9% dân số được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ông Phonepaseuth Ounaphome cho biết thêm, đối với số vaccine Johnson & Johnson, đây là loại vaccine khác với các loại vaccine phòng Covid-19 mà Lào đã tiếp nhận trước đây, loại vaccine này chỉ cần tiêm một mũi là có thể tạo miễn dịch; đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine Sinopharm đã được phân bổ trước đó cho người dân trong tháng 7/2021; số vaccine Johnson & Johnson sẽ được phân bổ đến các địa phương từ ngày 19 đến 25/7 để khẩn trương tổ chức tiêm cho người dân, yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng về đối tượng tiêm, địa điểm, thời gian tiêm một cách cụ thể, tránh tập trung đông người tại các địa điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với Ban Chuyên trách tại các địa điểm tiêm vaccine, tổ chức tiêm vaccine bảo đảm an toàn, duy trì khoảng cách tối thiểu, đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người tại địa điểm tiêm vaccine phòng Covid-19. Dự kiến trong quý III và IV/2021 Lào sẽ tiếp tục nhận được viện trợ vaccine phòng Covid-19 từ các nước, các tổ chức quốc tế, bảo đảm trong năm 2021 có thể tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trên 50% dân số Lào theo kế hoạch đề ra.

Đây là lần đầu tiên, Lào công bố việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tính theo tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên. Trước đây, Lào công bố tỷ lệ người được tiêm trên tổng dân số của nước này. Theo cách tính mới này và cũng là phù hợp cách tính của đa số các nước trên thế giới, mục tiêu 50% dân số Lào được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong năm nay mà phía Lào đề ra hồi đầu năm sẽ đạt được vào cuối năm nay.

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại Lào, ngày 19/7, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, ngày 18/7, Lào xét nghiệm 1.199 trường hợp, phát hiện 114 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều là trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài. Từ tháng 1/2020 đến nay, Lào phát hiện 3.520 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tử vong năm trường hợp, còn 1.224 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện. Đến nay, trên cả nước Lào có 6.030 trường hợp đang cách ly tại 48 trung tâm theo quy định.

(Nguồn: NDĐT)

TAGS

Lào tiếp nhận hơn 1 triệu liều vaccine từ COVAX

Tổng hợp |

Ngày 16/7, đại diện COVAX và Chính phủ Mỹ đã bàn giao lô vaccine Johnson & Johnson (Janssen) bao gồm 1.008.000 liều cho Chính phủ Lào tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane.

Bệnh viện đăng tin nhận tiêm vaccine COVID-19 bị phạt 50 triệu đồng

Phan Ánh |

Không được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tự ý thông báo triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với giá dự kiến 1,5 triệu đồng/liều.

Thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 dạng hít trên động vật

CTV Lương Trâm |

Các nhà khoa học cho biết họ đã thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 dạng hít trong các nghiên cứu trên động vật. Đây có thể sẽ là một giải pháp đầy hứa hẹn trong việc chủng ngừa COVID-19.

Chuyên gia Israel: Việt Nam là một trong những nước có năng lực sản xuất vaccine

Vũ Hội - Văn Ứng |

Giáo sư Leshem nhận định Việt Nam là một trong những nước có năng lực sản xuất vaccine.