Lào tiếp tục ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao, thêm trường hợp tử vong

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 7/8 thông báo ghi nhận thêm 354 ca mắc Covid-19 mới, trong bối cảnh dòng người lao động trở về từ Thái Lan tiếp tục tăng cao và có nhiều trường hợp dương tính với virus.

Bộ Y tế Lào cho biết chỉ trong tháng 7, hơn 4.000 ca Covid-19 đã được nước này ghi nhận, trọng khi qua tuần đầu tiên của tháng 8, hơn 1.000 ca dương tính cũng đã được báo cáo.

Trong 24h qua, Lào ghi nhận 24 ca lây nhiễm cộng đồng ở Bokeo, tỉnh Vientiane, Xayaboury và Champasak đều có liên quan đến những trường hợp được ghi nhận trước đó.

 

Các ca nhiễm còn lại được ghi nhận đều là lao động Lào nhập cảnh từ Thái Lan thông qua các cửa khẩu chính thức. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Lào cũng xác nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19 tại tỉnh Champasak.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào hiện là 8.132 trường hợp, 3.946 người đang được điều trị, bao gồm 5 người nước ngoài (Trung Quốc, Malaysia, Pakistan), 101 phụ nữ mang thai, 250 trẻ em, 10 ca diễn biến nặng và ghi nhận 8 trường hợp đã tử vong.

Số người lao động nhập cảnh từ Thái Lan tiếp tục tăng cao khiến nhà chức trách Lào phải khẩn trương mở rộng các cơ sở giám sát y tế. Hiện cả nước Lào có 14.114 người đang cách ly tại 79 trung tâm và 43 khách sạn.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Ngày 4/8, Lào thông báo thêm 290 ca COVID-19

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 4/8 thông báo ghi nhận thêm 290 ca Covid-19 từ 2.696 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Nhiều địa phương của Lào ra lệnh phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19

Tổng hợp |

Các ca nhiễm mới được ghi nhận trong cộng đồng ở Lào phần lớn đều có điểm chung là người lao động trở về từ Thái Lan hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày nhưng vẫn dương tính sau khi trở về nhà và làm lây nhiễm cho người khác.

Anh tài trợ cho Lào 415.000 liều vaccine Covid-19

Tổng hợp |

Ngày 2/8 tại thủ đô Vientiane, Lào vừa tiếp nhận lô vaccine Astra Zeneca 415.000 liều do Vương quốc Anh tài trợ để tăng cường khả năng phòng chống dịch Covid-19.

Lào bắt đầu tiêm vaccine Johnson & Johnson, phủ nhận việc phải trả phí tiêm

Tổng hợp |

Hơn 1 triệu liều vaccine Johnson & Johnson được phân bổ đến các tỉnh của Lào để bắt đầu đợt tiêm chủng mới kể từ ngày 2/8.