Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

PV |

Sáng 18/7, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các cựu chiến binh, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từng chiến đấu và công tác tại Lào dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
 

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Trường năng khiếu Vientiane - một biểu tượng của quan hệ Lào-Việt Nam

Phạm Kiên |

14 niên học qua, Trường Năng khiếu và Dự bị đại học Vientiane đã tuyển chọn và đào tạo được gần 9.000 học sinh giỏi trên cả nước, cung cấp cho đất nước Lào một nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam và Lào còn nhiều dư địa trong hợp tác thương mại

Uyên Hương |

Nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng thương mại Việt-Lào trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Công Thương cho rằng hai bên cần duy trì, cải tiến mô hình thông quan phòng dịch ở các cửa khẩu.

Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới

Xuân Thế |

Hơn 10 năm qua, giữa thôn Bích La Đông và thôn Cổ Thành của xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết nghĩa với bản Yên Mỹ Thượng và bản Ka Túp 2, cụm bản Yên Mã Hạt, huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) đã không biết bao lần tổ chức hội nghị giao ban trao đổi, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Hệ thống liên vận Hội Việt Lào triển khai xe khách vận chuyển hàng hoá và hành khách Việt Nam – Lào

PV |

Sau thời gian dài hoạt động liên vận quốc tế Việt Nam – Lào bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Hệ thống liên vận Hội Việt Lào thông báo hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu di chuyển và vận tải hàng hoá giữa hai nước.