Liên doanh Viettel hỗ trợ 3 triệu USD hiện đại hóa quân đội Lào

Phạm Kiên-Thu Phương |

Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh của Tập đoàn Viettel tại Lào, mới đây đã trao tặng Bộ Quốc phòng Lào số tiền hỗ trợ trị giá 3 triệu USD nhằm góp phần hiện đại hóa quân đội nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, báo chí Lào ngày 22/7 đưa tin để góp phần cho sự phát triển của Quân đội nhân dân Lào, Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tại nước này, mới đây đã trao tặng Bộ Quốc phòng Lào số tiền hỗ trợ trị giá 3 triệu USD.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN)
Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN)

Lễ trao tiền hỗ trợ đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane giữa Tổng Giám đốc Công ty Star Telecom, ông Lưu Mạnh Hà và Chánh văn phòng Bộ, Thiếu tướng Phaivanh Chanthaphomma.

Phát biểu sau khi dự và chứng kiến lễ trao, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã chân thành cảm ơn Công ty Star Telecom thường xuyên quan tâm tới sự phát triển của Quân đội Lào; khẳng định số tiền hỗ trợ lần này sẽ góp phần quan trọng cho việc hiện đại hóa quân đội Lào; cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng số tiền trên một cách hiệu quả nhất.

 (Nguồn: TTXVN)

Đà Nẵng hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong khu vực phong tỏa, cách ly

Võ Văn Dũng |

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và nguồn cung cấp hàng hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi đẩy giá hàng hóa lên cao trong khu cách ly, phong tỏa.

Huy động hơn 16 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ công nhân miền Nam gặp khó khăn do COVID-19

Tây Long |

Ngày 18/7/2021, chuyến xe chở hơn 16 tấn lương thực, thực phẩm được huy động từ chương trình “Vì miền Nam yêu thương” do Chi đoàn Báo Quảng Trị phối hợp với Hội LHPN và LĐLĐ huyện Đakrông tổ chức đã khởi hành từ Quảng Trị vào miền Nam.

Cam Lộ: Hỗ trợ 18 tấn nhu yếu phẩm, rau quả cho miền Nam chống dịch

Lê Trường |

Ngày 17/7/2021, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Cam Lộ cho biết, đơn vị vừa vận chuyển 18 tấn lương thực gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, rau quả tươi hỗ trợ cho vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Việt Nam đã nhận được bao nhiêu vắc xin hỗ trợ từ các nước?

Thanh Mai |

Bộ Ngoại giao cho biết nỗ lực vận động vắc xin có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh khan hiếm vắc xin toàn cầu hiện nay.