Máy bay chở hơn nửa tấn ma túy bất ngờ rơi ở Papua New Guinea

Lê Thanh Hà |

Chiếc máy bay chở theo hơn 500 kg cocain (1 dạng ma túy) đã bất ngờ rơi trong quá trình cất cánh từ Papua New Guinea về Australia.

ABC News hôm 1.8 đưa tin 1 nhóm tội phạm có tổ chức đã buôn lậu hơn 500 kg ma túy vào Australia, nhưng chiếc máy bay nhỏ chứa đầy ma túy đã bị rơi trong khi cố gắng cất cánh từ Papua New Guinea (PNG). 

Chiếc Cessna 402C được tìm thấy rơi gần đường băng tạm thời Papa Lea Lea, cách cảng Moresby khoảng 30 km về phía tây bắc và không tìm thấy phi công.

Hơn 500 kg ma túy đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: AFP.
Hơn 500 kg ma túy đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: AFP.

Cảnh sát cáo buộc chiếc máy bay chở theo hơn nửa tấn ma túy trị giá khoảng 80 triệu USD đang cố bay tới Australia nhưng cất cánh thất bại. 

Sau khi tìm trong đống đổ nát, cảnh sát PNG cho biết họ tin rằng một số người Papua New Guinea có liên quan đến việc lấy ma túy khỏi chiếc máy bay rơi trước khi bị phát hiện. Tối 31.7, cảnh sát PNG cùng cảnh sát liên bang Australia (AFP) đã thu được 28 túi đựng ma túy và một số đô la Australia.

Hơn 500 kg ma túy đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: AFP.

"Lòng tham đã thúc đẩy các hoạt động phi pháp của bọn tội phạm và không loại trừ trọng lượng của số ma túy này đã làm ảnh hưởng đến khả năng cất cánh của máy bay", cảnh sát liên bang Australia (AFP) cho biết trong 1 tuyên bố. AFP cũng thông báo đang hợp tác với cảnh sát Papua New Guinea để điều tra sâu hơn về vụ việc.

Vụ rơi máy bay xảy ra không lâu sau khi 5 người đàn ông trong độ tuổi từ 31-61 bị bắt giữ ở Queensland và Victoria vì cáo buộc âm mưu buôn lậu ma túy vào Australia. Họ được cho là thành viên của 1 tập đoàn tội phạm có trụ sở tại Melbourne, liên kết với tội phạm có tổ chức của Italia.

Cảnh sát cáo buộc 1 trong những người đàn ông ở Melbourne dự kiến ​​sẽ vận chuyển ma túy về phía nam bằng xe tải. Nếu bị kết án, cả 5 người sẽ đối mặt với án tù chung thân.

Đại diện AFP Ian McCartney cho biết các vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra kéo dài 2 năm giữa AFP, cảnh sát PNG, cảnh sát Queensland và Victoria, lực lượng biên phòng Australia và Ủy ban tình báo hình sự Australia.

"Những vụ bắt giữ này chứng minh rằng dù bọn tội phạm có tổ chức tinh vi, cơ hội đến mức nào hay dùng thủ đoạn gì chăng nữa để buôn lậu ma túy, cơ quan thực thi pháp luật luôn có khả năng theo sát, triệt phá chúng", ông nói.

Sau vụ rơi máy bay, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cũng lên tiếng kêu gọi cảnh sát hai nước hỗ trợ và cùng hợp tác truy tố tất cả những tội phạm liên quan. "Papua New Guinea không phải là đất nước mà ai cũng có thể xâm nhập trái phép. Đất nước chúng tôi không có chỗ cho những kẻ buôn bán ma túy", Thủ tướng nói.

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Mở chợ tạm để tiểu thương kinh doanh sau khi chợ Ka Rôn cháy

Tổng hợp |

Huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nơi vừa xảy ra vụ chợ biên giới Việt – Lào Ka Rôn thuộc bản DenSavan huyện Sepon, tỉnh Savanakhet, cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 1,5km hôm 28/7 vừa qua cho biết đám cháy đã lan ra trên 8.098m2 của khu chợ, với 57 ki ốt bị ảnh hưởng, trong đó có 30 ki ốt đã thông báo tổng số thiệt hại khoảng 4,32 tỷ Kip.

Phim ngắn ‘Mây Nhưng Không Mưa’ của Việt Nam tranh giải tại liên hoan phim Venice lần thứ 77

Hải Yến |

"Mây Nhưng Không Mưa” của hai đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy xuất sắc được chọn là một trong 12 phim ngắn tham gia tranh giải của LHP.

Đà Nẵng: Du khách được hỗ trợ hủy, hoãn tour do COVID-19

Mai Anh |

Ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch hỗ trợ khách hủy hoặc chuyển đổi đặt phòng vào thời gian phù hợp.

Lào hợp tác phát triển dự án nhiên liệu sinh học với công ty Trung Quốc

Tổng hợp |

Ngày 22/7 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác chuyên môn (MOC) giữa Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào với Công ty PetroChemiscal Lao về việc tiến hành nghiên cứu chiến lược phát triển dự án nhiên liệu sinh học tại CHDCND Lào. Lễ ký kết diễn ra giữa Giám đốc Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo Chantho Milathtanapheng và Phó giám đốc  PetroChemiscal Lao, ông He Zun, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ, bà Sinava Souphanouvong cùng đại diện các ban ngành liên quan.