Mỹ sắp xây Đại sứ quán 1,2 tỷ USD lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long và khung cảnh Hà Nội

Thanh Mai |

Công trình này được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long và kiến trúc mở thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai.

Ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận thuê đất phục vụ việc xây khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới - biểu tượng cho quan hệ đối tác của hai nước. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày (24-26/8) của Phó Tổng thống Mỹ Harris. 

Được biết, khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tọa lạc ở quận Cầu Giấy, có diện tích 39.000m2, vốn đầu tư 1,2 tỷ USD và do hãng EYP Architecture & Enginerring thiết kế. 

 
Thiết kế thể hiện cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp thanh bình của Hà Nội. Ảnh: EYP Architecture & Enginerring 

Hai bên đã đạt thỏa thuận về địa điểm xây khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới vào năm 2019, đến đầu năm nay UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Mỹ thuê địa điểm này. 

Theo giới thiệu của EYP: "Là công trình đại diện cho cột mốc quan trọng trong mối quan hệ ngoại giao của hai nước Mỹ-Việt Nam, Khu Phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới thể hiện cảnh quan đô thị hiện đại của Hà Nội đồng thời phản ánh vẻ đẹp tự nhiên thanh bình của thành phố." Công trình này được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long và kiến trúc mở "thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ".

Những khoảng sân với màu xanh mát mắt của cây cối vừa là nơi kết nối và thư giãn cho nhân viên đại sứ quán, vừa cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào không gian văn phòng xung quanh. Ảnh: EYP Architecture & Enginerring
Những khoảng sân với màu xanh mát mắt của cây cối vừa là nơi kết nối và thư giãn cho nhân viên đại sứ quán, vừa cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào không gian văn phòng xung quanh. Ảnh: EYP Architecture & Enginerring
Những khoảng sân với màu xanh mát mắt của cây cối vừa là nơi kết nối và thư giãn cho nhân viên đại sứ quán, vừa cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào không gian văn phòng xung quanh. Ảnh: EYP Architecture & Enginerring

Được biết, địa điểm mà khu phức hợp tọa lạc từng một cánh đồng lúa hồi đầu những năm 2000. EYP cho biết trên sân thượng sẽ đặt các chậu cây và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt để giúp không gian trở nên sống động hơn.

(Nguồn: Phụ nữ mới) 

TAGS

Mỹ: Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng lên mức cao chưa từng thấy

Phan An |

Theo báo cáo mới nhất của Viện hàn lâm Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ, tính đến ngày 19/8, hơn 4,59 triệu trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam về phân phối vaccine COVID-19

Phương Anh |

Theo quan chức Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong việc phân phối vaccine COVID-19 trong chuyến thăm của bà lần này.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ mang thông điệp gì tới Việt Nam?

Hồng Anh |

Chuyến thăm này của bà Kamala Harris đánh dấu lần đầu tiên nữ Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

Chuyến bay chở Phó tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam bị hoãn 3 giờ, vì sao?

Chấn Hưng |

Theo tuyên bố ra ngày 24/8 của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris bị chậm trễ do một “vụ việc y tế” không được giải thích tại Hà Nội.