Mỹ tặng tiền, xổ số khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin COVID-19

Thanh Mai |

Vì tỷ lệ người đi tiêm đang sụt giảm nên nhiều bang ở Mỹ đã đưa ra các chính sách để khuyến khích và thuyết phục người dân.

Theo AFP, ngày 12/5, thống đốc bang Ohio Mike DeWine tuyên bố bang sẽ trao giải xổ số trị giá 1 triệu USD mỗi tuần trong vòng 5 tuần cho cư dân trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19. Người trúng giải đầu tiên sẽ được công bố vào ngày 26-5. Sau đó, giải sẽ được xổ vào mỗi thứ tư hằng tuần trong vòng 5 tuần với cùng giá trị giải thưởng là 1 triệu USD.

Bang Ohio cũng tổ chức một giải xổ số vắc xin cho những người dưới 17 tuổi. Người trúng giải sẽ nhận học bổng toàn phần 4 năm tại một trong các trường đại học của bang. Số tiền trao giải được trích từ một quỹ của bang chuyên dùng để đối phó với đại dịch.

 

Đầu tháng 5, bang Maryland thông báo viên chức trong bang sẽ được nhận 100 USD nếu tiêm chủng. Bang Tây Virginia cũng trao 100 USD cho những người 16-35 tuổi đã tiêm vắc xin.

Thành phố Detroit ở bang Michigan phát thẻ ghi nợ trả trước trị giá 50 USD cho những ai đưa người dân đến các điểm tiêm chủng. 

Bang New Jersey đang có chương trình "đi tiêm có bia" cho những người tiêm liều đầu tiên trong tháng 5 được mời tham quan và thưởng thức một cốc bia miễn phí.

Bang Connecticut cho Cư dân đã tiêm ít nhất 1 liều một đồ uống miễn phí, có cồn hoặc không có cồn, tại một trong các nhà hàng tham gia chương trình này của bang trong tháng 5.

Thành phố Los Angeles, bang California tặng một túi sản phẩm nghệ thuật miễn phí cho những ai đi tiêm.

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's sẽ giúp quảng bá chiến dịch "Chúng ta có thể làm điều này" của Nhà Trắng trên bảng quảng cáo ở quảng trường Thời Đại của công ty và trên các cốc cà phê McCafe. Trên cốc cà phê McCafe có chứa đường dẫn đến trang vaccines.gov, giúp khách hàng tìm hiểu các điểm tiêm chủng gần họ.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Sẽ khởi tố vụ án để lây nhiễm dịch ở Thẩm mỹ viện Amida

Xuân Tiến |

Cơ quan tư pháp Đà Nẵng sẽ khởi tố vụ án hình sự hành vi “Vi phạm quy định an toàn nơi đông người” tại Thẩm mỹ viện Amida.

Báo Mỹ: Việt Nam trong top 3 điểm đến hàng đầu về tìm kiếm nguồn cung

PV |

Theo kết quả của cuộc khảo sát tìm nguồn cung toàn cầu, 43% doanh nghiệp được hỏi có trụ sở tại Mỹ cho biết Việt Nam nằm trong nhóm 3 địa điểm mà họ ưu tiên mua hàng vào đầu năm 2021.

Phong tỏa, cách ly tạm thời một số tổ ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh

Q.H |

Ngày 8/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh ký quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị).

Ca nghi mắc COVID-19 ở Huế từng làm việc tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng

Nguyễn Vương |

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận ca nghi mắc COVID-19 và người này từng làm tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng.