Ngăn chặn nguy cơ buôn lậu dầu ở khu vực biên giới Việt- Lào

PV |

Tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.


Thời gian gần đây, trên địa bản tỉnh Quảng Bình có nguy cơ xảy ra tình trạng buôn lậu dầu qua biên giới Việt – Lào (qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo) với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 124/BCĐ yêu cầu Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan (các cơ quan thành viên), UBND huyện Minh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Cửa khẩu quốc tế Cha Lo- Quảng Bình
Cửa khẩu quốc tế Cha Lo- Quảng Bình

Cùng với đó, các cơ quan thành viên và UBND huyện Minh Hóa tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình; xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới và cửa khẩu; chủ động tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện truy dấu vết và xử lý nghiêm khắc, dứt điểm hành vi vi phạm.

UBND huyện Minh Hóa tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng xăng dầu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung cũng như mặt hàng xăng dầu nói riêng.

Ông Vũ Quang Thắng- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình thông tin, đối với mặt hàng xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường bố trí công chức trực 24/24 giờ, triển khai các hoạt động theo dõi, giám sát đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo địa bàn đã được phân công để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với các cửa hàng xăng dầu nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các thương nhân.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Chính vì vậy, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định, các đơn vị cung ứng, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn có doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử phạt về hành vi ngừng bán hàng khi không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định với số tiền phạt 15 triệu đồng.

(Nguồn: Congthuong)

TAGS

Mọi việc làm đều hướng về người dân vùng biên giới

Tây Long |

Luôn xem “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã có nhiều hoạt động hướng đến người dân trên địa bàn quản lý. Mới đây nhất, cán bộ, chiến sĩ của đồn vừa triển khai dự án “1 triệu cây xanh”. Phóng viên Báo Quảng Trị vừa có cuộc trò chuyện với Trung tá NGÔ TRƯỜNG KHÔI, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh để tìm hiểu về những công trình, phần việc thiết thực hỗ trợ người dân vùng biên giới.

Hội đàm về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu

Mạnh Hùng |

Trong 2 ngày 7, 8/6, tại TP. Kayxon Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào), Đoàn đại biểu Ty An ninh tỉnh Savannakhet và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tiến hành hội đàm thường niên về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Lê Minh |

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.

Thương mại biên giới Việt-Lào phát triển chưa xứng với tiềm năng

PV |

Vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục như chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, cơ sở hạ tầng, giao thông, logistics tại khu vực cửa khẩu chưa hiệu quả.