Ngày đầu thông thương tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Huệ Năng |

Hôm qua (09/5/2022) là ngày đầu tiên Chính phủ Lào cho phép người dân, khách du lịch đi lại bình thường ở các cửa khẩu quốc tế sau hơn 2 năm đóng cửa do dịch Covid-19.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), từ sáng sớm người dân bắt đầu làm thủ tục để xuất cảnh sang Lào buôn bán, tìm kiếm việc làm.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), từ sáng sớm người dân bắt đầu làm thủ tục để xuất cảnh sang Lào buôn bán, tìm kiếm việc làm.
Tại khu vực nhà ga đã có nhiều nhóm người đứng chờ làm thủ tục.
Tại khu vực nhà ga đã có nhiều nhóm người đứng chờ làm thủ tục.
Dòng xe container nối dài chuẩn bị thông quan Cửa khẩu Densanvan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Bên trái ảnh là dòng xe vào Việt Nam và bên phải là dòng xe sang Lào.
Dòng xe container nối dài chuẩn bị thông quan Cửa khẩu Densanvan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Bên trái ảnh là dòng xe vào Việt Nam và bên phải là dòng xe sang Lào.
Thiếu tá Lê Hồng Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng cửa khẩu hai nước bắt đầu huỷ bỏ thủ tục đổi tài xế. Thay vào đó xe chở hàng hoá sẽ đi vào nội địa của nhau mà không cần đổi tài.
Thiếu tá Lê Hồng Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng cửa khẩu hai nước bắt đầu huỷ bỏ thủ tục đổi tài xế. Thay vào đó xe chở hàng hoá sẽ đi vào nội địa của nhau mà không cần đổi tài.
Thiếu tá Lê Hồng Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, sáng nay, lực lượng chức năng cửa khẩu hai nước bắt đầu huỷ bỏ thủ tục đổi tài xế. Thay vào đó xe chở hàng hoá sẽ đi vào nội địa của nhau mà không cần đổi tài.
 Các thủ tục hành chính cũng cắt giảm theo hướng nhanh gọn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí.
Các thủ tục hành chính cũng cắt giảm theo hướng nhanh gọn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí.
 Người dân có hộ chiếu, đã tiêm vắc xin sẽ được đi lại bình thường.
Người dân có hộ chiếu, đã tiêm vắc xin sẽ được đi lại bình thường.
“Đây là ngày thông thương đầu tiên giữa hai cửa khẩu nên việc người dân xuất nhập cảnh còn hạn chế. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có một lượng lao động xuất cảnh sang Lào tìm kiếm việc làm cũng như kinh doanh buôn bán. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức đề bà con được xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng”, Thiếu tá Lê Hồng Trung chia sẻ.
“Đây là ngày thông thương đầu tiên giữa hai cửa khẩu nên việc người dân xuất nhập cảnh còn hạn chế. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có một lượng lao động xuất cảnh sang Lào tìm kiếm việc làm cũng như kinh doanh buôn bán. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức đề bà con được xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng”, Thiếu tá Lê Hồng Trung chia sẻ.
Bà Trần Thị Năm (trú ở Vĩnh Đông, Lao Bảo) cho biết rất vui mừng khi cửa khẩu hai nước đã thông thương, đi lại bình thường.
Cán bộ cửa khẩu Densavan (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) đang hướng dẫn hành khách nhập cảnh bằng xe máy.
Cán bộ cửa khẩu Densavan (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) đang hướng dẫn hành khách nhập cảnh bằng xe máy.
Trước đó, ngày 07/5/2022, Văn phòng Thủ tướng Lào cho phép mở cửa các cửa khẩu quốc tế từ ngày 09/5/2022. Theo đó, người nhập cảnh vào Lào trên 12 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phải có xác nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong 48h, người đã tiêm đủ vaccine thì không cần xét nghiệm mà chỉ làm thủ tục hành chính. Đây là tín hiệu tích cực, thúc đẩy giao thương hàng hoá và tìm kiếm việc làm sau nhiều năm chờ đợi.
Trước đó, ngày 07/5/2022, Văn phòng Thủ tướng Lào cho phép mở cửa các cửa khẩu quốc tế từ ngày 09/5/2022. Theo đó, người nhập cảnh vào Lào trên 12 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phải có xác nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong 48h, người đã tiêm đủ vaccine thì không cần xét nghiệm mà chỉ làm thủ tục hành chính. Đây là tín hiệu tích cực, thúc đẩy giao thương hàng hoá và tìm kiếm việc làm sau nhiều năm chờ đợi.


TAGS

Quảng Trị mong muốn Chính phủ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu

Tiến Nhất |

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”. Tham dự có đại diện các cơ quan bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo sẽ “thông” vào tháng 5?

Trần Hà |

Cửa khẩu quốc tế Densavan (đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) là 1 trong 9 cửa khẩu của Lào dự kiến sẽ mở cửa đón khách nhập cảnh vào tháng 5.

Tổng kim ngạch 2 chiều qua cửa khẩu Lao Bảo, La Lay tăng mạnh

Lê An |

Theo báo cáo của Sở Công thương Quảng Trị, trong quý I/2022, tổng kim ngạch 2 chiều qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh đạt 155,47 triệu USD, tăng 84,46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đạt gần 137 triệu USD, Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt hơn 18,5 triệu USD.

Khởi tố vụ án buôn lậu phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Trường Nguyên |

Ngày 4/3, thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu được phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.