Nhà vua, Hoàng hậu Bỉ phải cách ly do Hoàng gia có ca nhiễm COVID-19

Đức Hùng |

Sau khi một trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận trong Hoàng gia, Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ đã quyết định hạn chế tiếp xúc trong những ngày tới để phòng dịch và tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ hiện đang phải cách ly bảy ngày theo quy định về phòng dịch của nhà nước Bỉ sau khi Hoàng gia có một trường hợp mắc COVID-19.

Hiện tại, Nhà vua và Hoàng hậu đã nhận được kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Theo thông cáo báo chí của Hoàng gia Bỉ, Nhà vua và Hoàng hậu sẽ hạn chế các hoạt động xã hội để tuân theo các quy định về phòng dịch COVID-19 của Bỉ.

Nhà vua và Hoàng hậu của Vương quốc Bỉ. (Nguồn: royalcentral.co.uk)
Nhà vua và Hoàng hậu của Vương quốc Bỉ. (Nguồn: royalcentral.co.uk)

Thông cáo báo nói rõ sau một trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận trong Hoàng gia, Nhà vua và Hoàng hậu đã quyết định hạn chế tiếp xúc trong những ngày tới để phòng dịch và tuân thủ các quy định về phòng dịch.

Tất cả các hoạt động trong chương trình nghị sự của Nhà vua và Hoàng hậu trong tuần này đều bị hủy bỏ hoặc hoãn lại./.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thủ tướng: ''Không thể sử dụng biện pháp cách ly, phong tỏa mãi được''

Thanh Mai |

Tại cuộc làm việc, các nhà khoa học cho rằng, cần hết sức bình tĩnh, không nóng vội trong công tác phòng chống dịch.

Ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung

Quang Đăng |

Ngày 31/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả trường hợp trên đều được phát hiện mắc COVID-19 khi đang cách ly tại khu cách ly tập trung.

Cách ly y tế thêm một khu vực ở thành phố Đông Hà

Quang Đăng |

Từ 18 giờ, ngày 30/8/2021, thêm một khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 ở thành phố Đông Hà (Quảng Trị) phải áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Thái Lan: Biểu tình kêu gọi hạn chế quyền lực của hoàng gia

PV |

Hàng chục nghìn người hôm qua và hôm nay tham gia cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm gần đây ở Thái Lan, kêu gọi hạn chế quyền lực của hoàng gia.