Nhiều dự thảo Luật mới sẽ được đề xuất tại Kỳ họp Quốc hội Lào

Tổng hợp |

Phiên họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào sẽ diễn ra từ ngày 1-17/11 tại thủ đô Vientiane.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào, bà Pingkham Lasasima, chủ trì họp báo mới đây cho biết thời gian nhóm họp Quốc hội Lào sẽ giảm xuống 5 ngày do ảnh hưởng của việc bùng phát Covid-19.

Nội dung chính được xem xét trong Kỳ họp Quốc hội sắp tới bao gồm các vấn đề quan trọng của đất nước và 11 dự thảo luật sẽ được trình để xem xét thông qua.

 

Chính phủ Lào cũng sẽ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2021 và kế hoạch năm 2022; báo cáo về kế hoạch phát triển thủy điện giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển thủy điện-khai khoáng giai đoạn 2021-2025; tầm nhìn phát triển 2040, chiến lược 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các dự thảo luật mới sẽ được trình bày bao gồm Luật Phương tiện giao thông đường bộ, Luật Đo đạc và Bản đồ, Luật Biên giới Quốc gia và Luật Phát triển Công nghệ cao.

Các dự thảo luật sửa đổi bao gồm Luật Chính phủ, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xây dựng Luật, Luật Thi hành án, Luật Quản lý thuốc lá, Luật Viễn thông và Luật Di sản.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Lào-Trung lập liên doanh điện ảnh

Tổng hợp |

Chính phủ Lào thành lập doanh nghiệp điện ảnh Nhà nước Lào với sự tham gia vốn từ Trung Quốc, tổng mức đầu tư ban đầu là 100 tỷ Kip.

Ngày 28/10, Lào ghi nhận thêm 530 ca Covid-19

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 28/10 thông báo ghi nhận thêm 530 ca Covid-19 mới trên cả nước, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên 38.281 trường hợp.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt- Lào sẽ tổ chức tại Lao Bảo

Phan Vĩnh |

Trong 2 ngày 27 và 28/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, cùng đi có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 vừa tiến hành kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất, cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Việt Nam nằm trong số nước được ưu tiên khi Lào mở cửa cho du khách quốc tế

PV |

Du khách đến từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN khác, sẽ được xem xét nhập cảnh Lào trước tiên.