Những hình ảnh tang thương về dịch COVID-19 tại Ấn Độ

PV |

Số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng tăng, phần lớn các ca bệnh nặng không được nhập viện do hệ thống y tế quá tải, các bãi hỏa táng thi thể được dựng lên khắp nơi gây ám ảnh.

Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Bhopal, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Bhopal, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà hỏa táng Nigambodh Ghat ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà hỏa táng Nigambodh Ghat ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Mumbai, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Mumbai, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Chuẩn bị chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Chuẩn bị chôn cất thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở New Delhi, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 23/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
 

Người thân khóc thương bệnh nhân thiệt mạng do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người thân khóc thương bệnh nhân thiệt mạng do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

 
Các bình oxy được chuẩn bị để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 tại Bangalore, Ấn Độ ngày 19/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Ghaziabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Ghaziabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Người thân trong trang phục bảo hộ khóc thương bệnh nhân thiệt mạng do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 21/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Người thân trong trang phục bảo hộ khóc thương bệnh nhân thiệt mạng do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 21/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Xe cứu thương chở bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Xe cứu thương chở bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 22/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy miễn phí tại Ghaziabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy miễn phí tại Ghaziabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy miễn phí tại Ghaziabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan tại 22/25 tỉnh thành của Campuchia

Trần Long-Ngọc Quang |

Theo số liệu do Bộ Y tế Campuchia công bố chiều 25/4, số ca nhiễm mới theo ngày ở nước này vẫn ở mức 3 chữ số, với 616 trường hợp đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2.

Nâng cao tinh thần chống dịch, đặc biệt trong ngày nghỉ lễ sắp tới

L.Nguyên |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo người dân luôn cảnh giác, không chủ quan lơ là. Tuân thủ thực hiện 5K trong phòng bệnh và nâng cao tinh thần chống dịch đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ sắp tới.

Bộ Y tế: 'Lo lắng trước nguy cơ đợt dịch COVID-19 thứ 4 vào Việt Nam'

PV |

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo với việc có thể xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở Việt Nam.

Phát hiện người chở thuyền 3 đối tượng vượt biên làm lây lan dịch COVID-19 tại Lào

Tổng hợp |

Cơ quan chức năng thông báo một người đàn ông là công dân Lào ở bản Maknao, quận Pakngeum đã thừa nhận chở thuyền đưa 2 người đàn ông Thái Lan và 1 người phụ nữ Lào nhập cảnh bất hợp pháp sau khi gây ra đợt lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng tại Lào.