Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC |

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã đón 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm khỉ vàng, khỉ mốc, cu li và khỉ cộc về rừng tự nhiên.

 
Các cán bộ kiểm lâm giám sát kỹ lưỡng trước khi thả từng cá thể 
      

Ngày 26-11, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã phối hợp với Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới tổ chức thả 19 cá thể động vật hoang dã trở lại môi trường tự nhiên.

Theo ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm, buổi thả động vật có sự giám sát trực tiếp của UBND xã Phong Nha và Hạt Kiểm lâm Phong Nha. Trong số 19 cá thể được thả về rừng có: 4 cu li nhỏ, 8 khỉ vàng, 3 khỉ mốc và 4 khỉ cộc. Các loài này đều thuộc nhóm IB và IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, được bảo vệ nghiêm ngặt vì nguy cấp, quý, hiếm.

"Các cá thể này đã được tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua tại trung tâm. Trước khi thả, tất cả đều được kiểm tra sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi và đảm bảo tiêu chí an toàn để quay về môi trường tự nhiên" - ông Anh cho biết.

Khu vực thả được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo điều kiện sinh cảnh phù hợp, có nguồn thức ăn dồi dào, nơi trú ẩn an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh thái của từng loài. Hoạt động này không chỉ giúp bảo tồn các loài nguy cấp mà còn góp phần duy trì sự cân bằng hệ sinh thái rừng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm này trước đó được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính trong thời gian qua.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2025, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thả động vật hoang dã về tự nhiên, thể hiện nỗ lực không ngừng của đơn vị trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi quần thể loài và duy trì cân bằng sinh thái của khu vực di sản thiên nhiên thế giới.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngọc Hải |

Vùng đệm của Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng có diện tích hơn 219.855ha, thuộc địa bàn các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số với điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật hạn chế, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào những hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Vì vậy, Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản thế giới luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng (BVR).

Đa dạng du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tá Chuyên |

Tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận nhiều dự án du lịch sinh thái thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phong Nha – Kẻ Bàng mở rộng hợp tác quảng bá du lịch sinh thái ra khu vực ASEAN

Trung Đức |

Ngày 21/10, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Ngày 20/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp cùng Công ty Oxalis Adventure, dưới sự bảo trợ của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm quảng bá hình ảnh “Vương quốc hang động – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng” và du lịch sinh thái Việt Nam đến các thị trường trong khu vực ASEAN.

Nỗi nhớ Phong Nha...

Nh.V |

Động Phong Nha được mệnh danh là “kỳ quan đệ nhất động”, trở thành nguồn cảm hứng của các văn nghệ sĩ để rồi có nhiều tác phẩm thơ ca, âm nhạc, hội họa ra đời, ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo, tráng lệ mà thiên nhiên ban tặng cho hang động này. Một trong những tác phẩm thơ hay về động Phong Nha là bài thơ “Tạm biệt Phong Nha” của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh), hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Bài thơ đã được nhạc sĩ Lê Đức Trí (Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị) phổ nhạc thành ca khúc “Phong Nha đệ nhất kỳ quan”, được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng yêu thơ, nhạc đón nhận.