Ông Fumio Kishida được Hạ viện bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản

Đào Thanh Tùng |

Ông Fumio Kishida giành được 311 trong tổng số 458 phiếu tại Hạ viện và đã chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 4/10, Hạ viện Nhật Bản đã bầu ông Fumio Kishida, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm thủ tướng thứ 100 của nước này.

Ông Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 29/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 29/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Kishida giành được 311 trong tổng số 458 phiếu tại Hạ viện.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản cũng sẽ bỏ phiếu để bầu ông Kishida làm thủ tướng mới.

Dự kiến, tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ được tổ chức tại Hoàng cung.

 (Nguồn: TTXVN)

Nhật Bản tạm dừng phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ

PV |

Ngày 1/10, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phải tạm dừng việc phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ.

Tập đoàn Nhật Bản đầu tư dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á tại Lào, bán điện cho Việt Nam

P.V |

Nhà máy có công suất 600 MW, đã ký thoả thuận bán điện kéo dài 25 năm với EVN.

Chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam 400.000 liều vaccine COVID-19

T.G |

Cùng với 400.000 liều vaccine lần này, tổng số vaccine COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam tăng lên khoảng 3,58 triệu liều.

Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư quan trọng của Nhật Bản

Nguyễn Quỳnh |

Tình hình kiểm soát dịch khả quan và với năng lực hiện tại, các DN Nhật Bản yên tâm tâm đầu tư tại Việt Nam, không tính đến việc phải dừng hoạt động hoặc di dời địa điểm đầu tư.