Phát hiện 2 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

PV |

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 28-7, tại đoạn biên giới giữa chốt số 1 và 2 thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng làm nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện 2 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh, làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép của các đối tượng.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh, làm rõ hành vi nhập cảnh trái phép của các đối tượng.

Các đối tượng gồm: Xái Chù Hạ (sinh năm 1988, quốc tịch Lào) và Xơ Hạ (sinh năm 1998, quốc tịch Lào), cùng trú tại bản Nạm Thì, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Qua xác minh ban đầu, cả 2 đối tượng khai đang trên đường vượt biên sang Việt Nam qua đoạn biên giới nói trên thì bị lực lượng chốt phòng chống dịch của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã tổ chức đo thân nhiệt, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tiến hành điều tra, xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao, trao trả các đối tượng cho Đồn Công an 31 (Lào) tiếp tục xử lý.

(Nguồn: Bienphong)

TAGS

Lào liên tục phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tổng hợp |

Kể từ đầu tháng 7, cơ quan chức năng các tỉnh phía bắc của Lào đã phát hiện và buộc nhiều trường hợp công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước này phải về nước.

Lào hợp tác phát triển dự án nhiên liệu sinh học với công ty Trung Quốc

Tổng hợp |

Ngày 22/7 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác chuyên môn (MOC) giữa Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào với Công ty PetroChemiscal Lao về việc tiến hành nghiên cứu chiến lược phát triển dự án nhiên liệu sinh học tại CHDCND Lào. Lễ ký kết diễn ra giữa Giám đốc Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo Chantho Milathtanapheng và Phó giám đốc  PetroChemiscal Lao, ông He Zun, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ, bà Sinava Souphanouvong cùng đại diện các ban ngành liên quan.

Triển vọng từ mô hình nuôi chim trĩ

Lê An |

Với bản tính thích tìm tòi những mô hình chăn nuôi mới, qua tìm hiểu, năm 2018, anh Trần Thế Mỹ ở thôn Bảng Đông, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã mạnh dạn khởi nghiệp với 10 cặp chim trĩ bố mẹ và 100 con chim trĩ giống. Sau gần 3 năm, đến nay anh đã có trong tay hơn 200 con chim trĩ bố mẹ và gần 1.000 con chim trĩ thương phẩm, mang lại thu nhập hằng năm khá cao.

Đẩy mạnh hoàn thiện các dự án đầu tư Việt Nam tại Lào

PV |

Một số dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Houaphanh và Xiengkhouang, hai tỉnh nghèo thuộc phía Bắc Lào, đang được thúc đẩy để sớm đưa vào sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, xã hội của Lào.