Quảng Trị:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm, làm việc tại tỉnh Mukdahan

Tiến Nhất |

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đến thăm, làm việc tại tỉnh Mukdahan (Thái Lan).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đến chào xã giao Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat. Tại buổi tiếp, ông Vorayan Bunarat giới thiệu khái quát tình hình KT - XH, định hướng phát triển chiến lược và các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Mukdahan và các tỉnh của Việt Nam.

Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat giới thiệu khái quát tình hình KT - XH của tỉnh với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng - Ảnh: T.N
Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat giới thiệu khái quát tình hình KT - XH của tỉnh với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng - Ảnh: T.N

Tỉnh trưởng Mukdahan nhấn mạnh, thời gian qua, hai tỉnh Mukdahan và Quảng Trị đã có nhiều bước tiến trong quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc tổ chức các chuyến thăm, gặp gỡ và làm việc giữa lãnh đạo hai tỉnh, các doanh nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, khảo sát các tiềm năng, thế mạnh phục vụ cho các hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại góp phần phát triển KT - XH mỗi tỉnh.Tỉnh trưởng Mukdahan mong muốn, thời gian tới hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy các hoạt động thương mại, tổ chức các Diễn đàn hợp tác Hành lang kinh tế Đông Tây, Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch và các hội chợ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng quà cho Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat - Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tặng quà cho Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan Vorayan Bunarat - Ảnh: T.N

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết: Với khát vọng xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 trở thành tỉnh đạt trình độ phát triển khá của cả nước, hiện nay, tỉnh đang thực hiện 3 đột phá chiến lược trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - du lịch. Đã có một số doanh nghiệp Thái Lan đầu tư có hiệu quả tại Quảng Trị như: Nhà máy Superhost, Nhà máy cao su, săm lốp Camel… Tỉnh đã và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục tìm hiểu và đầu tư tại Quảng Trị.

Mong muốn lãnh đạo tỉnh Mukdahan ủng hộ việc xây dựng Khu thương mại phi thuế quan xuyên biên giới Quảng Trị, Savannakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan). Đặc biệt, dựa vào lợi thế của Hành lang kinh tế Đông Tây, hai tỉnh sẽ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực có thế mạnh, trong đó ưu tiên về đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục & đào tạo, y tế, lao động và giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trân trọng mời Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan đến thăm và làm việc tại Quảng Trị thời gian tới, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy, phát huy hiệu quả những kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh trong tương lai.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã đến thăm Hội người Việt kiều tại Mukdahan.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tặng quà cho Hội người Việt kiều tại Mukdahan - Ảnh: T.N
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tặng quà cho Hội người Việt kiều tại Mukdahan - Ảnh: T.N

Bày tỏ vui mừng bà con Việt kiều tại Mukdahan có cuộc sống ổn định, dù xa quê nhưng vẫn phát huy truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ hướng về quê hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thời gian đến, Hội người Việt kiều tại Thái Lan nói chung và Mukdahan nói riêng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thu hút con em Việt kiều biết và hiểu hơn về truyền thống dân tộc, sự phát triển đi lên, hội nhập của đất nước Việt Nam.

Tổ chức các đoàn về thăm quê hương, đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh tại Quảng Trị. Tiếp tục đùm bọc chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Quảng Trị và Mukdahan.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra tình hình lúa bị ngập úng tại các địa phương

Nhơn Bốn |

Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có buổi kiểm tra tình hình lúa bị ngập úng tại huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Thái Lan tận dụng triển vọng của tuyến vận tải qua đường sắt Lào-Trung

Tổng hợp |

Công ty vận tải đường sắt Kaocharoen có trụ sở tại Thái Lan đã nhập khẩu 19 container nông sản từ Trung Quốc, xuất phát từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, qua tuyến đường sắt Lào – Trung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với Ban liên lạc Cựu Chiến binh Quân khu Trị Thiên B4-B5

Lệ Như |

Ngày 7/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có buổi làm việc với Ban liên lạc Cựu Chiến binh (CCB) Quân khu Trị Thiên B4-B5 về một số nội dung liên quan đến kế hoạch hành quân kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Mukdahan

Thanh Trúc |

Ngày 24/6, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan).