Sắp có Hiệp hội bất động sản Quảng Trị

Bảo Thanh |

Ngày 16/7/2020, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị bầu Ban vận động và điều hành thành lập Hiệp hội Bất động sản Quảng Trị.

Có hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tham dự. Tại hội nghị đã bầu Ban vận động và điều hành thành lập Hiệp hội Bất động sản Quảng Trị để tiến hành các thủ tục pháp lý để thành lập Hiệp hội.

Ban vận động kiêm Ban chấp hành Hiệp hội gồm 10 lãnh đạo các đơn vị: ông Văn Tiến Lực, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Văn Gia 86; ông Trần Hữu Lương (Giám đốc Công ty BĐS Hữu Lương); ông Ngô Đức Thắng (Giám đốc Công Ty BĐS Đức Thắng land); ông Đặng Sỹ Tín (Giám đốc Công ty BĐS Trung Tín Phát); Trần Văn Bảo (Giám đốc Công ty BĐS Thiên An Land); bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Giám đốc Công Ty BĐS Thủy Hải Lăng); ông Hoàng Công Phúc (Giám đốc Công ty BĐS Phúc Khang); ông Lê Văn Tiến (Giám đốc Công ty BĐS Quang Group); ông Nguyễn Ngọc Bình (Giám đốc Công ty BĐS Thăng Bình Land).

Trong đó ông Văn Tiến Lực, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Văn Gia 86 làm Trưởng ban vận động kiêm Chủ tịch Hiệp hội lâm thời.

 
Ban chấp hành Hiệp hội bất động sản Quảng Trị lâm thời kiêm Ban vận động.

Theo ông Văn Tiến Lực, cùng với sự phát triển của ngành bất động sản trong cả nước, các doanh nghiệp kinh doanh bất động tại Quảng Trị cũng cần có những đột phá, thích ứng với tình hình mới. Do đó sự ra đời của Hiệp hội là rất cần thiết, tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền để cùng chung tay tạo nên một thị trường bất động sản phát triển vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

 
 Ông Văn Tiến Lực,  Trưởng Ban vận động kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Quảng Trị lâm thời.

"Mong muốn của chúng tôi là các cá nhân, tổ chức tham gia thị trường bất động sản tại Quảng Trị sẽ không ngừng nỗ lực, đóng góp trí tuệ, công sức vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng xinh đẹp, văn minh; gắn phát triển thị trường bất động sản với quá trình xây dựng, đô thị hóa trên nguyên tắc lớn nhất là Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm phát triển bền vững, tôn trọng và ra sức bảo vệ môi trường, thiên nhiên...", ông Văn Tiến Lực cho biết một trong những định hướng lớn của Hiệp hội là như vậy.

TAGS

Quân đội Nga thử nghiệm thành công vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2

Minh Tâm |

Thông báo nêu rõ 28 ngày sau khi tiêm vắcxin, các dấu hiệu sinh tồn của nhóm tình nguyện viên vẫn nằm trong giới hạn bình thường.

Hàng không Lào: có thể nhập cảnh Lào-Việt Nam mà không cần cách ly

PV |

Hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) vừa thông báo kế hoạch sớm nối lại các đường bay từ thủ đô Vientiane đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam với tần suất 2 chuyến mỗi tuần, vào thứ 2 và thứ 6.

Chuyên gia đánh giá triển vọng khôi phục nền kinh tế của Việt Nam

Minh Châu |

Tăng trưởng GDP quý 1/2020 của Việt Nam đạt gần 4%, mức tăng thấp nhất kể từ 2011 trở lại đây. Nhưng so với nhiều nền kinh tế khác, đây vẫn là mức tăng trưởng đầy hứa hẹn.

Lào xem xét xây dựng khu kinh tế mới tại biên giới với Thái Lan

Tổng hợp |

Theo báo chí Lào, ngày 7/7 tại văn phòng chính quyền huyện Ngeun, tỉnh Xayaboury đã diễn ra hội nghị tham vấn về tính khả thi của việc xây dựng khu kinh tế đặc biệt tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Ngeun. Tham dự hội nghị có Phó tỉnh trưởng Xayaboury Phengnilun Khamphanpheng, Cục trưởng Cục khuyến khích và quản lý đặc khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Champa Khamsouksay cùng đại diện Bộ Công chính và Vận tải, đại diện Cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ An ninh, đại diện các Bộ và ngành chức năng có liên quan.