Trên địa bàn phường Đông Hà hiện nay, có không ít tuyến phố vẫn còn dang dở, chưa hoàn thành toàn bộ dù đã triển khai thi công nhiều năm. Thực tế này ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt và sinh kế của người dân.
Công trình đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2) được triển khai trên địa bàn phường Đông Giang (cũ). Dự án này có chiều dài toàn tuyến trên 1,65km và xây dựng mới 11 tuyến đường nội bộ trong khu tái định cư; san lấp mặt bằng 3 khu tái định cư... Tổng mức đầu tư của dự án trên 201,2 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024. Công trình này được khởi công vào ngày 15/4/2022.
Có mặt tại đây vào ngày 13/10/2025, phóng viên nhận thấy khoảng 900m mặt đường đã được thảm nhựa; nhiều đoạn mặt bằng vẫn còn ngổn ngang đất đá, kết cấu bê tông; mặt bằng khu tái định cư triển khai dang dở... Điều đáng quan tâm là hiện trạng công trình như vậy nhưng lại không có hệ thống biển, dây, cọc tiêu cảnh báo để người dân nhận biết nguy hiểm.
Người dân địa phương cho biết, đường Trần Nguyên Hãn thi công chậm chạp không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng lớn đến sinh kế, sinh hoạt của người dân.
“Từ lúc khởi công đến nay, công trình này ít khi thi công rầm rộ mà thường chỉ có một vài máy móc, công nhân làm việc cầm chừng và đến nay đã rút hết, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm thi công trở lại. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm có giải pháp để nhanh chóng hoàn thành công trình này”, ông Hoàng Kim Ánh, một người dân cho hay.

Nhiều năm nay, người dân sinh sống trên đường Bà Triệu hay đi lại trên con đường này đều ngán ngẩm, bởi con đường rộng thoáng chạy dọc theo bờ Nam sông Hiếu nối chợ Đông Hà với các khu dân cư ở phường 3, phường 4 (cũ) và tiếp giáp Quốc lộ 9 còn một đoạn dài khoảng 250m giáp với đường Khóa Bảo, Thành Cổ vẫn chưa hoàn thành.
Thực tế này khiến phố Bà Triệu ở khu vực bị thắt “nút cổ chai”, mặt đường đầy rẫy “ổ gà”, “ổ voi”, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì lầy lội bùn đất, khiến người dân ngán ngẩm vì ô nhiễm môi trường, sinh hoạt bị ảnh hưởng trong khi người tham gia giao thông có thể gặp phải tai nạn bất cứ lúc nào.
“Tuyến phố rộng đẹp như vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhiều năm nay vẫn chưa thể thi công hoàn thành. Thỉnh thoảng cơ quan chức năng tổ chức san gạt, đổ đá dăm tạm thời để người dân đi lại nhưng cũng chỉ được mấy ngày thì đâu lại vào đó. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết”, một người dân cho hay.

Được biết, đường Bà Triệu có chiều dài khoảng 3,5km, được triển khai thi công nâng cấp, mở rộng từ năm 2017, công trình này thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc Hành lang sông Mê Kông (GMS) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị (cũ) làm chủ đầu tư. Nguyên nhân khiến đường Bà Triệu chưa thi công hoàn thành là do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB).
Cũng thuộc dự án GMS, phía bờ Bắc sông Hiếu, công trình đường Hoàng Diệu có chiều dài khoảng 4,7km, đi qua địa bàn 2 phường Đông Giang, Đông Thanh (cũ) qua nhiều năm thi công vẫn chưa thể hoàn thành toàn bộ. Công trình này có 254 trường hợp bị ảnh hưởng phải GPMB phục vụ thi công. Đến nay, chỉ còn 2 hộ dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng mặc dù chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động và nhiều lần tổ chức đối thoại, thuyết phục.
Thực tế này khiến 2 điểm trên đường Hoàng Diệu chưa thể thi công hoàn thành, tạo thành các nút “thắt cổ chai” gây khó khăn, mất an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị. Cử tri địa phương đã rất nhiều lần phản ánh đến HĐND các cấp nhưng mọi việc vẫn “án binh bất động”.

Điều đáng nói là, hiện nay dự án xây dựng đường Bà Triệu, Hoàng Diệu đã chấm dứt thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và kết thúc dự án từ ngày 31/12/2023, nên việc hoàn thiện toàn bộ 2 tuyến đường sẽ gặp khó khăn, chưa biết đến khi nào mới thực hiện được.
Phường Đông Hà có diện tích 38,04km² và quy mô dân số 50.915 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 3, phường 4, phường Đông Giang và phường Đông Thanh (TP. Đông Hà cũ) tại Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Đông Hà Phạm Văn Dũng cho biết: “Trần Nguyên Hãn, Bà Triệu, Hoàng Diệu là các tuyến phố quan trọng và quy mô, có vai trò mở mang cảnh quan, không gian phát triển đô thị và tạo điểm nhấn 2 bên bờ sông Hiếu. Mặc dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn gặp khó khăn nên chưa thể thi công hoàn thành toàn bộ.
Đối với đường Trần Nguyên Hãn, hiện nay địa phương đang gấp rút làm việc với 9 hộ dân để giải quyết các vướng mắc về GPMB. Ngay sau khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ triển khai thi công ngay.
Đối với đường Bà Triệu, Hoàng Diệu, do dự án đã kết thúc từ cuối năm 2023, nên hiện UBND phường đã đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, theo hướng ưu tiên bố trí trong năm 2026 để phường xây dựng dự án triển khai thi công hoàn thành”.
Có thể thấy rằng, đường Trần Nguyên Hãn, Bà Triệu, Hoàng Diệu qua nhiều năm thi công vẫn chưa thể hoàn thành đã ảnh hưởng đến chất lượng đô thị và sinh hoạt, sinh kế của người dân. Để khắc phục tình trạng này, cần có sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm từ các cấp chính quyền cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị