Số đàn ông Trung Quốc không lấy được vợ nhiều hơn dân số một số nước

PV |

Số lượng đàn ông Trung Quốc không lấy được vợ hiện còn nhiều hơn dân số của một số nước với con số lên tới 30 triệu người. 

Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến các cặp vợ chồng Trung Quốc mong muốn sinh con trai hơn là con gái. Hậu quả là Trung Quốc đang rơi vào cảnh mất cân bằng giới tính nghiêm trọng khi có tới 30 triệu đàn ông không thể lấy được vợ.

Theo bản thống kê dân số lần thứ 7 mới được Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tuần trước, 12 triệu trẻ được sinh ra ở Trung Quốc trong năm 2020 và tỷ lệ là cứ 100 bé gái chào đời thì có 111,3 trẻ trai. Trong khi đó, tỷ lệ này trong năm 2010 là 100/118,1.

Khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc không lấy được vợ mà phần lớn họ sinh sống ở nông thôn và có học vấn thấp. (Ảnh: Reuters)
Khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc không lấy được vợ mà phần lớn họ sinh sống ở nông thôn và có học vấn thấp. (Ảnh: Reuters)

Ông Stuart Gieten-Basten, Giáo sư nghiên cứu chính sách công và khoa học xã hội tại Đại học Khoa học Công nghệ Hong Kong, nhận định, tỷ lệ trên đã phản ánh thực trạng các gia đình ở Trung Quốc thích sinh con trai hơn là con gái.

“Thông thường ở Trung Quốc, đàn ông cưới vợ kém nhiều tuổi hơn mình. Khi dân số già đi, số lượng đàn ông lớn tuổi cũng nhiều lên. Thậm chí, ngày càng nhiều phụ nữ thích sống một mình, do đó hệ thống kế hôn bị đảo lộn”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Gieten-Basten.

Giáo sư Bjourn Alpermann tại Đại học Julius Maximilian ở Würzburg, Đức nhấn mạnh thêm với tỷ lệ sinh đẻ như năm 2020 sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt số lượng lớn cô dâu khi đến độ tuổi kết hôn.

“Trong số 12 triệu trẻ em được sinh ra vào năm 2020, 600.000 bé trai sẽ không thể tìm được bạn đời cùng tuổi để kết hôn”, ông Alpermann nói.

Giáo sư dân số học tại Đại học Giao thông tỉnh Tây An, Trung Quốc, ông Jiang Quanbao cho hay, “ước tính trong giai đoạn từ năm 1980 – 2020, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới ở Trung Quốc là từ 30 – 40 triệu người, do đó tình trạng thiếu cô dâu đã xảy ra”.

Cũng theo ông Quanbao, chính sách một con được Trung Quốc thi hành vào năm 1979 và tới năm 2016 mới xóa bỏ đã làm gia tăng thì trạng sàng lọc giới tính khi mang thai để có con trai.

Trong khi đó, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ sinh của phụ nữ nước này là 1,3 trẻ/phụ nữ. Nhưng nước này cần tỷ lệ là 2,1 trẻ/phụ nữ để duy trì sự ổn định dân số.

Phó Giáo sư Cai Yong tại Đại học Bắc Carolina cho biết, những nam giới sống ở tầng lớp thấp trong xã hội chính là đối tượng gặp khó khăn nhiều nhất trong quá trình tìm vợ.

“Họ ở đáy xã hội và không có những kỹ năng để cạnh tranh. Họ phần lớn đến từ các vùng nông thôn và không có nền tảng giáo dục tốt”, ông Cai cho hay.

Ông Jiang nhấn mạnh thêm, những người độc thân thường đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe.

“Không lấy vợ, những người đàn ông dư thừa sẽ gặp phải vấn đề sức khỏe và tâm lý. Đàn ông Trung Quốc thường nương tự vào vợ và con khi họ về già, những người người đàn ông không lập gia đình sẽ không có mối quan hệ này”, ông Jiang chia sẻ.

Ông Cai nói thêm, những người đàn ông độc thân sinh sống ở các quốc gia khác có thể ra nước ngoài tìm vợ. Nhưng với số lượng đàn ông dư thừa “khủng như Trung Quốc”, chuyện này là không hề dễ dàng.

“Khi chúng ta nói về chuyện có từ 20 – 30 triệu đàn ông đi tìm vợ, con số này nhiều hơn dân số của một số nước”, ông Cai nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Isabelle Attane, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dân số Pháp, cho rằng tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở Trung Quốc đã phần nào giúp tăng địa vị xã hội của nữ giới.

“Ngày càng nhiều ông bố bà mẹ ở Trung Quốc bắt đầu coi trọng con gái, khi họ xem con gái có thể là chỗ dựa vững chắc cho họ lúc về già”, bà Attane cho biết.

Bà Attane nhận định tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh ở Trung Quốc có thể được bình thường hóa trở lại trong vòng 10 năm tới. Hiện tại, tỷ lệ trung bình giới tính trên toàn cầu là 100 trẻ gái/105 trẻ trai.

Nhưng ông Alpermann lại không lạc quan như vậy, bởi theo ông thay đổi nhận thức của xã hội “sẽ cần rất nhiều thời gian”.

“Chừng nào tư tưởng xem trọng con trai chưa được thay đổi, chúng ta sẽ không thể thay đổi cân bằng giới tính sinh đẻ. Với tư tưởng như vậy, các cặp vợ chồng sẽ tìm cách lựa chọn giới tính thai nhi để sinh con trai và sẽ càng có nhiều bào thai là con gái bị phá bỏ”, ông Alpermann kết luận.

(Nguồn: InFonet)

TAGS

Xuất hiện 7 người Trung Quốc đến Đà Nẵng, vi phạm quy định sau cách ly

An Thượng |

7 người Trung Quốc, được cho là chuyên gia đăng ký làm việc tại Khu Công nghiệp VSHIP –Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành cách ly tại Lạng Sơn, trên đường di chuyển vào Quảng Ngãi thì dừng, ở lại Đà Nẵng trái quy định.

Tỷ phú Trung Quốc mất tỷ đô vì... bài thơ cổ hơn ngàn năm tuổi

Trần Ngọc |

Bài thơ cổ đời Đường hơn ngàn năm tuổi đã "thổi bay" 2,5 tỷ USD của tỷ phú Trung Quốc Wang Xing - CEO kiêm nhà sáng lập ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng Meituan.

Vaccine Trung Quốc cho hiệu quả tốt ngoài dự kiến

PV |

Các nhà chức trách Indonesia cho biết vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Sinovac Biotech sản xuất giúp giảm mạnh số ca mắc mới và tử vong tại nước này.

2 người phụ nữ từ Trung Quốc về đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Hải Đăng |

Trở về sau thời gian làm ăn ở Trung Quốc, Hoài và Nhiên được lấy mẫu xét nghiệm và cho cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, hai người phụ nữ này vẫn đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.