Sơ kết 15 năm kết nghĩa bản- bản ở biên giới Việt – Lào tại Hướng Việt

Trần Hà |

Ngày 10/8/2022 tại xã biên giới Hướng Việt (Hướng Hoá), Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm hoạt động kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới Việt- Lào.

Ngày 31/3/2007, Lễ ký kết nghĩa giữa hai bản Ka Tiêng (Hướng Việt, Hướng Hoá, Quảng Trị) và bản A Via, Cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) được tổ chức trọng thể, có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Hướng Hóa, huyện Sê Pôn và lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên, với 12 nội dung ghi nhớ, có 100% hộ gia đình tham gia.

 

Trải qua 15 năm kết nghĩa, Nhân dân bản bản Ka Tiêng và bản A Via, Cụm bản La Cồ đã tổ chức tốt hoạt động giao lưu của nhân dân hai bên biên giới góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Cán bộ, nhân dân hai bản thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân các sự kiện trọng đại của hai nước, hai địa phương.

Nhân dân bản A Via (Lào) được nhân dân bản Ka Tiêng (Việt Nam) giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, kinh nghiệm làm ăn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hoạt động kết nghĩa của hai địa phương trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới nói chung, đặc biệt là nhân dân ở các cặp bản đối diện nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, nhân dân tích cực tham gia với lực lượng chuyên trách của mỗi bên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, cùng giải quyết, xử lý thấu tình đạt lý theo đúng Hiệp định, Hiệp nghị quy chế biên giới và pháp luật của mỗi bên.

Với những kết quả đó, bà con Nhân dân bản Ka Tiêng (Việt Nam) và bản A Via (Lào) đã góp phần không nhỏ vun đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn đã có từ lâu đời giữa hai nước Việt - Lào.

Tại buỗi lễ sơ kết, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hoá đã tặng một số suất quà hỗ trợ bà con cụm bản Ka Tiêng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa bản Tà Păng (Việt Nam) - bản Tà Poọng (Lào)

Nguyễn Văn Tư |

Ngày 03/8/2022, bản Tà Păng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phối hợp với bản Tà Poọng, cụm bản Chiêng Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 15 năm thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới (giai đoạn 2007 - 2022).

Sơ kết 15 năm kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới

Mạnh Hùng |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa 2 cặp bản: thôn Thuận 4, xã Thuận, huyện Hướng Hóa với bản Ra Leng, huyện Sê pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) và thôn Bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hóa với bản Cheng, huyện Sê pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Sơ kết thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Trị

Lê Minh |

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm thi tuyển chức danh cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào

Đức Việt |

Ngày 11/12, tại huyện Hướng Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Cục Bộ đội Biên phòng (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào) phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vong Khăm Phôm Mạ Kon, UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tham dự hội nghị.