Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

An Phong |

Những tháng đầu năm 2021, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu gia tăng, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ ĐP) tỉnh đã có nhiều giải pháp để tăng cường đấu tranh với những vi phạm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chủ yếu ở các tuyến biên giới, khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay, tuyến Quốc lộ 9, Quốc lộ 1, trung tâm thành phố Đông Hà… Cụ thể, ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và tuyến Quốc lộ 9, các đối tượng buôn lậu tập kết hàng hóa sát biên giới nước bạn Lào, sau đó lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối hoặc sơ hở của lực lượng chức năng để thuê người gùi cõng hàng hóa qua biên giới hoặc dùng thuyền nhỏ vận chuyển qua sông Sê Pôn. Sau đó, tập kết hàng hóa rải rác trong các nhà dân, chờ thời cơ thuận lợi sử dụng ô tô gom hàng vận chuyển vào sâu nội địa để tiêu thụ hoặc gia cố hầm chứa hàng bên trong các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu, trà trộn vào hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: A.P
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: A.P

Để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng thay đổi thời gian, địa điểm, phương tiện để vận chuyển; khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng điều khiển phương tiện xe tải, xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh và sẵn sàng chống trả… Trên tuyến Quốc lộ 1, hàng nhập lậu từ Trung Quốc được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào và phía Nam ra được cất giấu lẫn lộn với hàng hóa có hóa đơn chứng từ hợp pháp và được hợp thức hóa bằng hóa đơn chứng từ có trị giá thấp hơn giá trị thực tế. Trên thị trường nội địa, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm tại các địa phương vẫn còn xảy ra…

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã kịp thời triển khai các kế hoạch, chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các chuyên đề trọng điểm, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch đề ra. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm 2021, đã bắt giữ và xử lý 564 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa 14,9 tỉ đồng, khởi tố 123 vụ…

Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chuyên đề đối với các nhóm, mặt hàng như: Nhóm hàng phòng, chống COVID-19, pháo, lợn và sản phẩm từ lợn, đường cát, xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Thường xuyên nắm tình hình của thị trường trong và ngoài nước cũng như diễn biến trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào để kịp thời tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc các ngành, lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước để đấu tranh hiệu quả hơn.

Mới đây, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cho rằng, giải pháp để đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới là các sở, ngành, các lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 41/NQ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ; Kế hoạch 75/ KH - BCĐ, ngày 8/4/2021 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021; các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và sản phẩm từ lợn qua biên giới; chống gian lận trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu trong thời gian xảy ra COVID-19; các nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu…

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời tuân thủ các quy trình phòng, chống dịch bệnh trong quá trình kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu và tại các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ thông tin để nắm chắc địa bàn, đối tượng nhằm triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả… Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có phản ánh đến UBND tỉnh việc có quá nhiều lực lượng kiểm tra phương tiện, hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 9 mặc dù đã được kiểm tra và cho thông quan tại cửa khẩu, để giải quyết tình trạng này, Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm tra sau thông quan và các phương án phối hợp cụ thể nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động giao thương trên tuyến Quốc lộ 9. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ngày hội bầu cử tại biên giới Lao Bảo phấn khởi, an toàn

Xanh EWEC |

Sáng 23/5/2021, trong không khí vui tươi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị), công tác bầu cử diễn ra đúng quy trình, đảm bảo phòng chống dịch an toàn.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng: Đánh giá cao mô hình xã hội hoá trồng cây xanh tại Lao Bảo

Trần Hà - Thiên Sơn |

Ngày 14/5/2021, trong chuyến làm việc tại huyện miền núi Hướng Hoá, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đến thăm dự án Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo.

Pháo đài lòng dân ở biên giới Lao Bảo trong cuộc chiến COVID- 19

Xuân Thế |

Trong những ngày hè rực lửa, dưới cái nắng nóng trên 40 độ C, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị nói chung, khu vực Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lao Bảo, huyện Hướng Hóa nói riêng đang được đẩy lên mức độ cao nhất. 

Mời chào giá cạnh tranh “Trồng hoa hoàng yến tại công viên Lao Bảo”

Xanh EWEC |

Ngày 4/5/2021, UBND thị trấn Lao Bảo và Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã ban hành thư mời chào giá cạnh tranh thực hiện gói “Cung cấp, thi công trồng cây xanh tại công viên Lao Bảo”.