Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam tham gia duyệt binh hải quân ASEAN

Thanh Mai |

Sáng 11/5, tại vùng biển phía Nam Vịnh Subic của Philippines đã diễn ra Lễ duyệt binh tàu Hải quân các nước ASEAN (AFR).

Ngày 11/5, lễ duyệt binh tàu hải quân các nước ASEAN (AFR) diễn ra ở vùng biển phía Nam vịnh Subic của Philippines. Chủ trì buổi lễ là Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Galvez. Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân tham dự buổi lễ trên tàu đổ bộ LD602 cùng với tư lệnh hải quân các nước ASEAN.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng Subic.  Ảnh: Báo hải quân Việt Nam
Tàu 015-Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng Subic. Ảnh: Báo hải quân Việt Nam

Tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo, thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác do đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn tham gia lễ duyệt binh. Đội hình duyệt binh gồm 10 tàu hải quân của các nước ASEAN (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Brunei - 2 tàu, Malaysia và chủ nhà Philippines - 2 tàu).

Sau khi nhận thông báo từ tàu FF151 điều hành lễ duyệt binh của hải quân nước chủ nhà Philippines, tất cả tàu bắt đầu cơ động vào khu vực duyệt binh trên hướng 0 độ, vận tốc 10 hải lý/giờ, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trong đội hình.

Trong đội hình tàu tham dự lễ duyệt binh, tàu 015-Trần Hưng Đạo nổi bật với hình ảnh lá cờ tổ quốc tung bay trang trọng bên quốc kỳ nước chủ nhà Philippines.

Tàu đổ bộ LD602 chở Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và tư lệnh hải quân các nước ASEAN cơ động ở vận tốc 10 hải lý/giờ theo đội hình hành tiến ngược chiều, đối mạn trái với tàu hải quân các nước ASEAN ở khoảng cách 200 m, lần lượt duyệt qua đội hình tàu.

Khi tàu duyệt ngang qua vị trí của tàu 015-Trần Hưng Đạo, các cán bộ, sĩ quan và thuỷ thủ đoàn trên tàu đã thực hiện các nghi thức chào trang trọng theo điều lệnh tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Việt Nam cử tàu 015 Trần Hưng Đạo tham gia lễ duyệt binh tại Philippines nhằm thể hiện sự ủng hộ với các sự kiện quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác với hải quân Philippines cũng như các nước ASEAN.

Sau khi kết thúc duyệt binh, tàu 015 Trần Hưng Đạo cập cảng căn cứ hải quân Subic của Philippines, chuẩn bị tham gia các hoạt động tại bến và trên biển trong khuôn khổ Diễn tập Đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2 (AMNEX-2).

015 Trần Hưng Đạo tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11661E Gepard được đưa vào biên chế Lữ đoàn 162 từ tháng 2/2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại, do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Tàu hộ vệ lớp Gepard của Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình, kết hợp giữa thân vỏ góc cạnh và sơn hấp thụ sóng radar, nhằm hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại.

Vũ khí chính của tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M và súng máy 14,5 mm. Tàu 015 Trần Hưng Đạo cũng được lắp 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và mang theo một trực thăng Ka-28 để tăng khả năng phát hiện, đối phó tàu ngầm đối phương.

(Nguồn: Phụ nữ Mới)

TAGS

Thừa Thiên-Huế: Tàu SE1 bị trật bánh khiến hai toa tàu bị nghiêng

Tường Vi |

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4/5, tàu SE1 trật bánh khiến toa số 5 và số 6 bị nghiêng và do mới rời ga Huế nên tàu đi chậm, không ảnh hưởng đến hành khách.

14 chủ tàu thuyền kêu cứu do luồng lạch tại cảng cá Cửa Tùng bị bồi lấp

Lê An |

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức khảo sát và có phương án xử lý tình trạng luồng lạch bị bồi lấp tại cảng cá Cửa Tùng.

Tàu chở khách xuyên biên giới Lào-Trung từ 13/4

PV |

Từ ngày 23 – 24/3/2023, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salermxay Kommasith cùng đoàn công tác đã xuống thị sát nhà ga Boten nhằm chuẩn bị mở cửa khẩu đường sắt quốc tế Lào – Trung Quốc tại Luang Namtha.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tàu Hải Dương Địa chất 4 Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam

Thanh Mai |

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo sát các diễn biến trên Biển Đông.