Dịch COVID-19:

Thái Lan chuẩn bị kịch bản phong tỏa mới

Ngọc Quang-Phương Oanh-Hoàng Nhương |

Liên quan đến sự bùng phát của ổ dịch COVID-19 tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon giáp với Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã giao cho Bộ Y tế chuẩn bị đợt phong tỏa mới.

Thái Lan đang trở thành điểm nóng dịch COVID-19 ở Đông Nam Á khi nước này ngày 22/12 ghi nhận thêm 427 ca mắc COVID-19, trong đó có 397 lao động nhập cư, 14 người trong khu cách ly và 16 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 5.716 ca.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Samut Sakhon, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Samut Sakhon, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến sự bùng phát của ổ dịch COVID-19 tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon giáp với Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã giao cho Bộ Y tế chuẩn bị đợt phong tỏa mới trong trường hợp dịch bệnh vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Thủ tướng Prayut cho biết muốn dành 7 ngày đánh giá tình hình COVID-19 để quyết định về việc tổ chức các sự kiện đếm ngược chào đón Năm mới cũng như Ngày Thiếu nhi. Ông cũng đề nghị dân chúng không hoảng loạn và hy vọng tình hình sẽ được cải thiện sau 7 ngày.

Trung tâm Xử lý Tình hình dịch COVID-19 (CCSA) cho biết Bộ Y tế sẽ trình các đề xuất tại cuộc họp tiếp theo với thủ tướng. Theo người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin, thông tin tổng hợp trong những ngày qua về đợt bùng phát ở Samut Sakhon vẫn không đủ để dự đoán tình hình trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Chính phủ Thái Lan cho biết có khoảng 1.000 người buôn bán hải sản từ 22 tỉnh thường xuyên đến khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon.

Trong khi đó, vào ngày 22/12, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng kể từ ngày 12/4.

Phát biểu họp báo, người đứng đầu Cơ quan Y tế Đài Loan Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) cho hay người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này là bạn của một người từng mắc căn bệnh này trước đó.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 22/12 cho biết ông sẵn sàng trở thành người đầu tiên tại Malaysia tiêm vắcxin ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Muhyiddin thông báo Chính phủ Malaysia vừa ký hợp đồng mua 6,4 triệu liều vắcxin từ công ty AstraZeneca. Dự kiến, số vắcxin này sẽ có mặt tại Malaysia trong tháng 2/2021. Những người thuộc các nhóm có nguy cơ cao như các nhân viên y tế, người già, người có bệnh nền… sẽ được ưu tiên tiêm vắcxin trước.

Cũng theo ông Muhyiddin, quốc gia Đông Nam Á với gần 32 triệu dân này cũng đang đàm phán với các hãng bào chế vắcxin khác để có thể có đủ vắcxin cho khoảng 80% người dân.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Dịch COVID-19: Campuchia báo động cao ở biên giới với Thái Lan

Trần Long |

Lệnh cảnh báo cao được thực thi ở toàn bộ các cửa khẩu biên giới Campuchia với Thái Lan, Đất nước Chùa tháp cũng đồng thời thiết lập nhiều trại cách ly tại khu vực này.

Lào vẫn có nguy cơ tái lây lan dịch bệnh COVID-19

PV |

Nhà chức trách Lào vẫn thận trọng trước nguy cơ nước này có thể lây lan dịch bệnh Covid-19 thêm một lần nữa trong bối cảnh các quốc gia láng giềng đang ghi nhận diễn biến phức tạp với nhiều ca dương tính mới với nCov.

Đặc khu Tam giác Vàng hạn chế ra vào để phòng dịch COVID-19

Tổng hợp |

Ban quản lý đặc khu kinh tế Tam giác Vàng ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo (Lào) ngày 19/12 ra thông báo sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 thêm ít nhất 11 ngày.

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin dịch COVID-19 sai sự thật

PV |

Ngày 16/12, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.