Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng thấy

Lan Phương |

Theo báo cáo ngày 23/4 của Bộ Y tế Thái Lan, nước này đã ghi nhận 2.070 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 50.183 ca, trong đó có 121 ca tử vong.

Thái Lan đang phải ứng phó với làn sóng mới của dịch bệnh COVID-19. Ngày 23/4, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng có sau hơn 1 năm đại dịch bùng phát.

Theo báo cáo ngày 23/4 của Bộ Y tế Thái Lan, nước này đã ghi nhận 2.070 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 50.183 ca, trong đó có 121 ca tử vong.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, sáng 23/4, Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc (KDCA) thông báo ghi nhận 797 ca nhiễm mới trong bối cảnh số ca nhiễm không thể truy vết nguồn gốc lây nhiễm gia tăng đáng lo ngại.

Theo KDCA, trong số 797 ca nhiễm mới, có 758 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 117.458 ca mắc COVID-19.

Trong vài ngày gần đây, số ca nhiễm mới có chiều hướng gia tăng, từ khoảng 500 ca ghi nhận ngày 19/4 và 20/4, lên 700 ca và 735 ca trong 2 ngày tiếp theo.

Thực tế này làm gia tăng quan ngại nguy cơ một làn sóng mới của dịch COVID-19 tại Hàn Quốc.

Báo cáo của KDCA nêu rõ số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 2 tuần qua không thể truy vết nguồn gốc lây nhiễm chiếm tỷ lệ 29% - mức cao chưa từng thấy.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc ghi nhận 1.811 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 là 1,54%.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 theo ngày cao nhất

Ngọc Quang-Thanh Hương |

Ngày 22/4, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) thông báo đã ghi nhận 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nguy cơ lây lan dịch từ Campuchia và Thái Lan vào Việt Nam rất cao"

Thanh Mai |

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá nguy cơ có thể lây lan tình hình dịch tại Campuchia tại Thái Lan vào khu vực Tây Nam Bộ là hết sức cao.

Thái Lan phát hiện thảo dược có khả năng chống COVID-19

Thanh Mai |

"Trong vòng 3 ngày kể từ khi sử dụng xuyên tâm liên, tình trạng của các tình nguyện viên mắc Covid-19 đều được cải thiện. Mọi triệu chứng của bệnh đã biến mất sau 5 ngày làm thử nghiệm mà không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào", tiến sĩ Kulthanit Wanaratna, đại diện Viện Nghiên cứu y học cổ truyền Thái Lan, cho biết.

Lào ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép từ Thái Lan để phòng dịch

PV |

Các lao động Lào làm việc tại Thái Lan thường sử dụng cách vượt sông Mekong để về nước nhằm tránh cách ly và kiểm tra y tế để phòng dịch COVID-19 theo quy định mà chính phủ ban hành.