Thái Lan mở chiến dịch truy quét, bắt giữ gần 1.400 tội phạm ma túy

Minh Châu |

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 1.374 nghi phạm buôn ma túy, thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục ước tính trị giá 535 triệu baht (khoảng 17,1 triệu USD).

Ngày 2/8, Cục Phòng chống ma túy Thái Lan cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 1.374 nghi phạm buôn ma túy và tịch thu một lượng ma túy lớn trị giá ước tính 535 triệu baht (khoảng 17,1 triệu USD) trong một chiến dịch thực hiện từ tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua ở khu vực miền Bắc nước này.

Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại tỉnh Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok của Thai Lan 80km về phía bắc. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát trưng bày số ma túy thu giữ tại tỉnh Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok của Thai Lan 80km về phía bắc. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Kiểm soát ma túy Thái Lan (ONCB), Niyom Termsrisuk, phần lớn số ma túy bị tịch thu là ma túy đá, được tuồn nhiều vào Thái Lan trong năm nay do nước láng giềng Myanmar tiến hành chiến dịch truy quét và bài trừ ma túy.

Chỉ riêng trong tháng Bảy, cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện 40 túi lớn chứa 1.200kg ma túy đá được giấu bên trong bao tải phân bón trên một chiếc xe tải ở tỉnh Surat Thani, miền Nam nước này.

Hai nghi phạm đã bị bắt và thú nhận số ma túy này đến từ Myanmar.

Ông Termsrisuk cho biết ma túy đá đang được đưa trái phép vào Thái Lan một cách thường xuyên hơn và với số lượng lớn hơn.

Theo ông, Myanmar là tuyến đường quá cảnh của ma túy rồi từ đó được đưa sang miền Nam Thái Lan và vận chuyển bằng đường biển sang những nước thứ ba như Malaysia, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Australia.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Quảng Bình: Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế

Võ Dung |

Ngày 2/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước an toàn

PV |

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú...

Thủ tướng yêu cầu làm rõ đường dây đưa người trái phép vào Việt Nam

Thanh Mai |

"Phải xem xét đường dây đưa người trái pháp luật như thế nào? Họ đi bằng đường dây nào, trách nhiệm thuộc về ai?", Thủ tướng nói.

Lào hợp tác phát triển dự án nhiên liệu sinh học với công ty Trung Quốc

Tổng hợp |

Ngày 22/7 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác chuyên môn (MOC) giữa Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào với Công ty PetroChemiscal Lao về việc tiến hành nghiên cứu chiến lược phát triển dự án nhiên liệu sinh học tại CHDCND Lào. Lễ ký kết diễn ra giữa Giám đốc Trung tâm xúc tiến năng lượng tái tạo Chantho Milathtanapheng và Phó giám đốc  PetroChemiscal Lao, ông He Zun, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ, bà Sinava Souphanouvong cùng đại diện các ban ngành liên quan.