Thanh niên gốc Việt bị đâm chết tại Mỹ vì không đeo khẩu trang

Thanh Mai |

Một trang web đã được thành lập để quyên góp cho gia đình của Huynh, người vừa mới kết hôn.

John Huynh, một chàng trai Mỹ gốc Việt 27 tuổi, đã bị đâm chết tại TP Bothell, Washington, vì không đeo khẩu trang. Anh bị giết vào ngày 25-4 khi rời khỏi căn hộ của mình và gặp Ian Patrick Williams, 25 tuổi.

Williams đã giơ ngón tay "thối" về phía Huynh, sau đó dùng dao đâm nạn nhân. Cảnh sát sau đó phát hiện Williams cùng con dao trong phòng ngủ của y và đã bắt giữ y.

Theo chia sẻ của những người thân thiết, Huynh là một tốt bụng và khiêm nhường, luôn nỗ lực hỗ trợ người khác để cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.

John Huynh, thành niên gốc Việt 27 tuổi. Ảnh: We Are Resonate
John Huynh, thành niên gốc Việt 27 tuổi. Ảnh: We Are Resonate

Thời gian qua, cộng đồng châu Á tại Mỹ hứng chịu làn sóng tấn công gia tăng, trong đó có vụ một người phụ nữ gốc Á bị đánh vào mặt ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania hay một gia đình người Việt bị trói và cướp sạch tiền tiết kiệm ở TP Oakland. 

Gần đây nhất, một nghi phạm bị bắt giữ vì giẫm lên đầu một người đàn ông 61 tuổi ở khu dân cư Harlem, TP New York.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Người nhà bệnh nhân bị phạt 10 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

Thanh Mai |

Sau khi tuyên truyền, nhắc nhở, tất cả những người vi phạm đều chấp hành quy định xử phạt nghiêm túc.

Đà Nẵng tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Long |

Mặc dù thành phố đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn còn phổ biến.

Giá khẩu trang, nước rửa tay tại Lào ổn định trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát

Tổng hợp |

Lào đang ghi nhận làn sóng dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ trước đến nay, tuy nhiên người dân đã không xuất hiện tâm lý hoang mang, dẫn đến sự ồ ạt tích trữ vật tư y tế như năm ngoái. Cơ quan y tế cũng khuyến cáo việc hạn chế ra ngoài như là một phần trong nỗ lực hạn chế mức độ lây lan của virus.

Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì vi phạm quy tắc đeo khẩu trang

Gia Hân |

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 26/4 đã bị phạt 6.000 bath (4,3 triệu đồng) vì vi phạm quy định phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.