Thanh niên Việt-Lào-Campuchia giao lưu nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Hồng Đạt |

Chương trình giao lưu dịp Tết Chôl Chnăm Thmây mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer có các hoạt động sôi nổi như các trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực...

Ngày 14/4, tại huyện Châu Thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia đang học tập tại Đại học Kiên Giang.

Chương trình diễn ra nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer với các hoạt động sôi nổi như: các trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực, văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt lửa trại giữa thanh niên ba nước...

Các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang Phan Đình Nhân nhấn mạnh đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên Lào, Campuchia, qua đó giúp thanh niên các nước thêm hiểu biết, gắn bó, cùng nhau phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội có ý nghĩa quan trọng, với hy vọng thêm một tuổi, thêm nhiều niềm hy vọng, sự may mắn, tốt lành, chấm dứt thời kỳ nắng hạn, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Năm nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang không có điều kiện về quê hương đón Tết nên Chương trình giao lưu hữu nghị là dịp để các sinh viên Lào, Campuchia được tận hưởng những ngày Tết vui tươi, hạnh phúc và đầm ấm tại Kiên Giang.

Bày tỏ xúc động khi tham gia chương trình, bạn Siv Sovannara, sinh viên Campuchia, học ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Kiên Giang, chia sẻ: “Em và các bạn rất vui mừng được tham gia, vui chơi trong chương trình hôm nay, được giao lưu với các bạn Việt Nam, Lào, biết thêm được nhiều trò chơi dân gian rất hấp dẫn, thú vị. Chúng em nguôi đi nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết cổ truyền, em cảm ơn Ban tổ chức chương trình đã mang đến cho chúng em niềm vui đặc biệt này."

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng 69 phần quà và 12 suất học bổng cho các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân, đây là sự động viên, quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể Kiên Giang đối với các em du học sinh đồng thời hy vọng, hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và luôn có sự đổi mới sáng tạo, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, quy mô và chất lượng.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đưa người sang Lào trái phép, lãnh án 12 tháng tù

PHH |

Ngày 14/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hồ Văn Thời (sinh năm 1995), cư trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tuyên bị cáo 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trao quà, chúc tết Lào ở cột mốc biên giới

Phan Vĩnh |

Tại cột mốc biên giới, những phần quà chúc tết cổ truyền của Biên phòng Việt Nam đã trao cho cán bộ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em.

Lào yêu cầu đóng cửa tụ điểm giải trí, karaoke đến hết tháng 4

Tổng hợp |

Ủy ban chuyên trách quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 vừa ra thông báo tăng cường một số biện pháp phòng ngừa, kiểm soát mới trong giai đoạn diễn ra tết cổ truyền Bun Pimay Lào 2021.

Bun Pimay Lào 2021 diễn ra thận trọng

Tổng hợp |

Một số địa phương của Lào tăng cường các biện pháp chặt chẽ trong giai đoạn diễn ra tết cổ truyền Bun Pimay.