Thành phố thông minh ở Vientiane có vị trí giao thông đắc địa

Tổng hợp |

Chính quyền Vientiane, Lào vừa cấm các hoạt động giao dịch đất đai thuộc 12 bản ở phía Nam thành phố để dọn đường cho việc nghiên cứu khả thi xây dựng thành phố thông minh của một doanh nghiệp tư nhân.

Theo thỏa thuận, Công ty Xây dựng Phát triển Duangchalern được cấp phép thực hiện nghiên cứu khả thi dự án trên diện tích 2.900 ha gần khu vực cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 1, thành phố thông minh dự kiến bao gồm một khu công nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu bằng tuyến đường sắt Lào-Trung, dự kiến ​​đi vào hoạt động vào tháng tới.

 

Đô phó Vientiane, ông Phoukhong Bannavong, cho biết chưa ấn định thời điểm xây dựng dự án vì hiện đang trong quá trình nghiên cứu khả thi và xác định vốn đầu tư, bên cạnh việc xác định vai trò của người dân trong quá trình phát triển dự án.

Theo thông báo ngày 10/11 của Chính quyền thành phố, đất thuộc 2 quận, các bản Chomsy, Nakhuay Tai, Nakhuay Kang, Nano và Nahai ở quận Xaysettha, các bản Dongphonhae, Khamchaleun, Nongpaen Neua, Nongpaen Tai, Xiengkhuan, Thapha và Nongphong của  Hadxaiphong sẽ không được phép giao dịch bán, chuyển nhượng, thế chấp.

Cá nhân hoặc pháp nhân bị cấm đi vào hoặc thực hiện hoạt động trên đất nào dưới mọi hình thức. Chính quyền địa phương cũng bị cấm ký hồ sơ liên quan đến đất trong khu vực hạn chế nói trên.

Cá nhân sở hữu đất trong khu vực hạn chế đang được khuyến khích hợp tác với chính quyền và công ty trong quá trình phát triển dự án.

Phạm vi dự án thuộc địa bàn 12 bản nằm trên vị trí đắc địa gần ga đường sắt, cảng cạn Thanaleng, khu Logistics Vientiane, được xem là điểm trung tâm trong mạng lưới kết nối giao thông giữa Trung Quốc với ASEAN.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

EVNNPT tập trung thi công dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Lào

Toàn Thắng |


Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung lực lượng, phương tiện phấn đấu hoàn thành đóng điện TBA 220kV Tương Dương trong quý I/2022.

Bắt đối tượng 18 tuổi vượt biên sang Lào mua 190 viên ma túy

Phước Trung |

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), Trung tá Ngô Trường Khôi cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vượt biên trái phép và vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trung Quốc bàn giao tòa nhà mới bệnh viện Mahosot cho Lào

Tổng hợp |

Ngày 11/11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ bàn giao tòa nhà mới của bệnh viện Mahosot giữa Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong và Bộ trưởng Y tế Lào Bounpheng Phoummalaysith.

Lào triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

PV |

Lào sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Việc mở rộng đối tượng tiêm lần này nhằm mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho trẻ em, tiến tới việc mở cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, để trẻ em có thể đến trường học trực tiếp thay cho việc học trực tuyến như hiện nay.