Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào trên tuyến biên giới

Xuân Thế |

Hơn 10 năm qua, giữa thôn Bích La Đông và thôn Cổ Thành của xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết nghĩa với bản Yên Mỹ Thượng và bản Ka Túp 2, cụm bản Yên Mã Hạt, huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) đã không biết bao lần tổ chức hội nghị giao ban trao đổi, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dân hai bên mỗi lần được gặp mặt là mỗi lần cảm xúc dâng trào với bao niềm vui chung vì sự đoàn kết và no ấm của Nhân dân hai bên biên giới ngày càng được nhân lên nhờ vào hoạt động kết nghĩa bản - bản mang lại.

Nằm giữa đoạn uốn lượn nhất của dòng sông Sê Pôn xanh mát, đối diện nhau giữa thôn Bích La Đông, thôn Cổ Thành (Việt Nam) là bản Mã Hạt và bản Ka Túp 2 (Lào), bà con nhân dân hai bên biên giới xem nhau như anh em một nhà, nhất là sau khi làm lễ kết nghĩa, được chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước tạo điều kiện thăm thân, trao đổi hàng hóa nông sản, bà con thường xuyên giúp đỡ nhau.

Hội nghị giao ban giữa cặp bản thôn Bích La Đông và thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa với bản Yên Mã Thượng và bản Ka Túp 2, cụm bản Yên Mã Hạt, huyện Sê Pôn (Lào) - Ảnh: X.T
Hội nghị giao ban giữa cặp bản thôn Bích La Đông và thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa với bản Yên Mã Thượng và bản Ka Túp 2, cụm bản Yên Mã Hạt, huyện Sê Pôn (Lào) - Ảnh: X.T

Với tình cảm “Hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, Nhân dân hai cặp bản thường xuyên qua lại thăm nhau, lúc thì mang cây giống, lúc thì mang con giống, lúc thì vài ki lô gam cá khô để làm quà thăm hỏi nhau, bởi với bà con nghĩa tình còn vượt trên cả vật chất. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, càng tô đẹp thêm nghĩa tình anh em. Ông Hồ Văn Ai, Trưởng bản Yên Mã Thượng chia sẻ “Hơn 2 năm qua do tình hình COVID-19 bà con hai bên không gặp được nhau, nhưng chúng tôi vẫn điện thoại thăm hỏi, trao đổi với nhau hằng ngày.

 

Bộ đội Biên phòng và bà con bên phía Việt Nam cũng đã gửi vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, con giống, cây giống giúp bà con bên mình nhiều lắm, bà con mình biết ơn người anh em rất nhiều”. Được biết, trong 2 năm xảy ra COVID-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, UBND xã Tân Thành và bà con hai thôn kết nghĩa phía Việt Nam đã hỗ trợ cho bà con hai bản Yên Mã Thượng và Ka Túp 2 của Lào với hơn 10.000 khẩu trang, 10 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu, 3.000 cây giống, 1.500 con giống các loại như: Gà, ngan, dê và hơn 600 dụng cụ sản xuất, nhiều áo quần, đồ dùng học tập cho học sinh các bản kết nghĩa trị giá hơn 800 triệu đồng. Những chuyến đò chở nặng nghĩa tình anh em kết nghĩa hằng tuần vẫn được hoạt động qua lại với nhau, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng hai nước.

 

Trong niềm vui và xúc động, ông Lê Cảnh Tuấn, Trưởng thôn Bích La Đông cho biết: “Hiện nay, trong điều kiện COVID-19 được kiểm soát, lãnh đạo chính quyền và lực lượng chức năng hai bên cho phép nối lại hoạt động giao ban, trao đổi kết nghĩa bản - bản bà con nhân dân ai cũng vui mừng, mấy ngày nay bà con hai bên cùng hăng say tập luyện bóng đá, chương trình văn nghệ, tập hợp những mô hình, cách làm ăn hay để cùng nhau trao đổi, giao lưu, giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi bên”.

Mô hình kết nghĩa bản - bản không chỉ giúp nhau trong phát triển kinh tế, văn hóa của mỗi bên mà còn phát huy được sức mạnh của Nhân dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi nước. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhân dân hai cặp bản kết nghĩa đã cung cấp cho lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước 86 tin báo tố giác tội phạm, qua đó đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua địa bàn biên giới.

 

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Trung tá Nguyễn Văn Nhân cho biết: “Từ mô hình kết nghĩa bản-bản, người dân hai bên đã được tuyên truyền về các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới của mỗi nước, từ đó bà con hai bên đã nỗ lực, chung tay cùng với lực lượng bảo vệ biên giới của mỗi nước phòng ngừa, ngăn chặn với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thôn, bản biên giới của mỗi nước, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào vững mạnh phát triển”.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 5/9 (1962 - 2022) và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào 18/7 (1977 - 2022), trong đó chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giữa các cặp bản kết nghĩa ngang tầm với mối quan hệ hai nước”.

TAGS

Tổ chức không gian giới thiệu ‘Vẻ đẹp Việt Nam’ tại Lào

PV |

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào sẽ diễn ra từ ngày 18-21/7 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) với tên gọi “Vẻ đẹp Việt Nam”. 

Những điều cần biết về nghi thức buộc chỉ cổ tay của Lào

PV |

Khi đến với đất nước Lào, du khách chắc chắn sẽ hiếu kỳ về tục buộc chỉ cổ tay của người dân xứ sở Triệu voi này.

Giao lưu thể thao chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022

PV |

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, tối 25/6, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức giao lưu thể thao hữu nghị.

Hệ thống liên vận Hội Việt Lào triển khai xe khách vận chuyển hàng hoá và hành khách Việt Nam – Lào

PV |

Sau thời gian dài hoạt động liên vận quốc tế Việt Nam – Lào bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Hệ thống liên vận Hội Việt Lào thông báo hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu di chuyển và vận tải hàng hoá giữa hai nước.