Thống nhất kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2022 - 2023

Kim Quy |

Ngày 27/9, tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức hội đàm thường niên về thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở Lào đưa về Việt Nam mùa khô 2022-2023.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá tình hình, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Savannakhet mùa khô 2021 - 2022 của Đội quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; dự kiến kế hoạch tìm kiếm, triển khai thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023.

Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet ký kết biên bản thỏa thuận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023 -Ảnh: Nho Dũng​
Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet ký kết biên bản thỏa thuận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023 -Ảnh: Nho Dũng​

Theo đó, mùa khô 2021-2022, thực hiện kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Savannakhet, Đội 584 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát được 21 thông tin và quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, tập trung ở địa bàn các huyện Át Sa Phăng Thong, Át Sa Phon, Xôn Nã Bu Ly, Phạ Lan Xay, Phìn, Sê Pôn, Nòng. Từ tháng 5/2022, Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 trang nghiêm, trọng thể, đảm bảo an toàn mọi mặt.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet đã bàn bạc, thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022-2023 với một số nội dung trọng tâm: Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập; tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp giúp đỡ và tham gia cung cấp thông tin mộ liệt sĩ; rà soát thực trạng mộ liệt sĩ trên địa bàn, từ cấp bản, cụm bản đến huyện để có kết luận cụ thể, chính xác; quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội 584 giải quyết tốt một số nội dung, công việc liên quan đến phong tục, tập quán địa phương…

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, hai bên thống nhất cao các chủ trương, giải pháp sẽ tiến hành thực hiện trong mùa khô 2022 - 2023. Dự kiến Đội 584 sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại tỉnh Savannakhet vào trung tuần tháng 10/2022; kết thúc vào giữa tháng 5/2023.

Nhiệm vụ chính là kết hợp quy tập với nắm thông tin mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập với kết luận địa bàn, phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các huyện thuộc tỉnh Savannakhet.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Gio Linh: Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sĩ

Hữu Thịnh |

Ngày 26/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh (Quảng Trị), cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại Đội 1, thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (huyện Gio Linh).

Gio Linh: Truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Hữu Thịnh |

Ngày 5/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh (Quảng Trị), cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Bộ CHQS tỉnh quy tập tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (huyện Gio Linh).

Hướng Hóa: Tổ chức truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Công Sang |

Sáng nay 27/7, huyện Hướng Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Xã Ba Lòng tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Thanh Hải - Hữu Thành |

Ngày 22/7, xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm thấy tại khu vực rừng Khe Trái, xã Ba Lòng.