Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) lên kế hoạch đối phó kịch bản 37.000 ca mắc COVID-19/ngày

Trần Nga |

Tình hình dịch Covid-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 5/6, giới chức y tế Ấn Độ thông báo, Thủ đô New Delhi đang chuẩn bị đối phó với đỉnh dịch Covid-19 với dự báo 37.000 ca mắc trong một ngày.

Người đứng đầu ngành y tế New Delhi Arvind Kejriwal cho biết: “Chúng tôi đang tính toán để chuẩn bị cho đỉnh dịch 37.000 ca một ngày. Chúng tôi tính toán xem nếu đạt đỉnh dịch như vậy, thì sẽ cần bao nhiêu giường bệnh và phòng chăm sóc tích cực. Và trong số này sẽ dành bao nhiêu cho trẻ em và cần dữ trữ bao nhiêu oxy, thuốc men. Tất cả các cửa hàng và trung tâm mua sắm, mở cửa theo các ngày chẵn lẽ và như vậy một nửa số cửa hàng sẽ hoạt động từ 10 h sáng đến 20h tối”.

Chính quyền New Delhi cũng đang chuẩn bị công suất dự trữ oxy 420 tấn.
Chính quyền New Delhi cũng đang chuẩn bị công suất dự trữ oxy 420 tấn.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) lên kế hoạch đối phó kịch bản 37.000 ca mắc Covid-19/ngày

Đến nay, New Delhi đã có 1,43 triệu ca mắc và hơn 25.000 ca tử vong do Covid-19. Đáng lo ngại, các bệnh nhân mắc các biến chứng nặng hậu Covid-19 đang gia tăng một cách đáng báo động. Hàng ngày, các bác sỹ ở New Delhi phải xử lý hàng chục bệnh nhân mắc các biến chứng nặng sau mắc Covid-19, như xơ nang phổi, nhiễm nấm đen và các nhiễm trùng vi khuẩn. Các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất và bệnh nhân cần điều trị và hỗ trợ oxy trong vài tuần. 

Trong 24 h qua, trên toàn Ấn Độ đã ghi nhận 120.529 ca mắc mới và 3.380 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc ở quốc gia Nam Á hiện vào khoảng 28,69 triệu và đã có hơn 344.000 người tử vong.

(Nguồn: VOV1)

TAGS

Hàng nghìn trẻ em Ấn Độ mồ côi do đại dịch

Kim Ngọc |

Hàng nghìn trẻ em Ấn Độ mồ côi, không nơi nương tựa do đại dịch COVID-19. Chúng phải đối mặt với tình trạng đói ăn và nguy cơ bị buôn bán, tấn công tình dục...

Chủng virus Ấn Độ và Anh tiếp tục được phát hiện ở nhiều địa phương

PV |

Đà Nẵng có 32 mẫu, trong đó có 30 mẫu thuộc chủng B.1.1.7 và 2 mẫu thuộc chủng B.1.617.2, là chủng lần đầu phát hiện ở Ấn Độ.

Biến thể virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ tiếp tục lây lan mạnh tại Việt Nam

Thùy Giang |

Kết quả giải trình từ gene các mẫu bệnh COVID-19 được công bố sáng 19/5 cho thấy có 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ); 2 mẫu thuộc biến chủng của Anh.

"Biến chủng của Ấn Độ lây lan nhanh hơn so với các biến chủng khác"

Thanh Mai |

"Biến chủng của Ấn Độ lây lan nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.