Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chiều 27/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới. Tham gia chương trình, về phía tỉnh Quảng Trị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới gồm hai dự án thành phần: Xây dựng Nhà ga hành khách T2 và Mở rộng sân đỗ máy bay, có tổng mức đầu tư gần 1.850 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; dự án thành phần 2 đã hoàn thành trong tháng 6/2025.
Hiện, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai dự án “Nhà xe cứu hỏa - Xe ngoại trường và Bãi tập kết trang thiết bị mặt đất - Cảng hàng không Đồng Hới”, là dự án độc lập được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, dự kiến khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành vào quý III/2026.

Quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số vướng mắc, đại diện chủ đầu tư đã có các kiến nghị, đề xuất đối với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ.
Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện 3 ca, 4 kíp, làm ngày làm đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và thẩm mỹ công trình. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý mở rộng sân bay và đường băng cất, hạ cánh..., bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Duy Đặng tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống gia đình thương binh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp của ông Nguyễn Duy Đặng trong sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Chúc ông và gia đình mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo cho các thương binh và gia đình chính sách, xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ đối với quê hương, đất nước.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị