Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Khai mạc Hội nghị COP26

PV |

Ngày 1/11 theo giờ địa phương, tức 19h theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) tại thành phố Glasgow, Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh TTXVN
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Anh Boris Johnson chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị
Thủ tướng Anh Boris Johnson chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Ảnh TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Ảnh TTXVN
Tối ngày 1/11, trong khuôn khổ Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu phát triển của hai nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua. Ảnh TTXVN
Tối ngày 1/11, trong khuôn khổ Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu phát triển của hai nước và những bước tiến tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua. Ảnh TTXVN
Trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân, văn hóa… Thủ tướng cảm ơn Hàn Quốc đã dành sự hỗ trợ quý giá về vaccine, thiết bị y tế chống COVID-19, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Ảnh TTXVN
Trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân, văn hóa… Thủ tướng cảm ơn Hàn Quốc đã dành sự hỗ trợ quý giá về vaccine, thiết bị y tế chống COVID-19, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Ảnh TTXVN
Trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân, văn hóa… Thủ tướng cảm ơn Hàn Quốc đã dành sự hỗ trợ quý giá về vaccine, thiết bị y tế chống COVID-19, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn vừa qua. Ảnh TTXVN
Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu nông sản và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hoa quả theo mùa vụ và thủy sản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo. Ảnh TTXVN
Tại cuộc gặp Thủ tướng  Australia Scott Morrison, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia mở cửa thị trường, tăng cường nhập khẩu nông sản và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là hoa quả theo mùa vụ và thủy sản; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hoan nghênh cam kết và đóng góp của Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hoan nghênh cam kết và đóng góp của Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu. Ảnh TTXVN
Bên lề Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC), Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Điện gió Orsted. Ảnh TTXVN
Bên lề Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Hội đồng năng lượng gió toàn cầu (GWEC), Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Điện gió Orsted. Ảnh TTXVN
Tiếp Giám đốc điều hành Lego, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những đánh giá tích cực của lãnh đạo tập đoàn về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời cho biết, Việt Nam đang tiếp tục tập trung thúc đẩy xây dựng thể chế, cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tham dự Hội nghị đối thoại với Ngân hàng Standard Chartered, với hơn 300 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tham dự Hội nghị đối thoại với Ngân hàng Standard Chartered, với hơn 300 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh TTXVN
Thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ với tổng giá trị 8,5 tỷ USD cho 3 doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các dự án phát triển bền vững. Ảnh TTXVN
Thủ tướng cũng chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ với tổng giá trị 8,5 tỷ USD cho 3 doanh nghiệp Việt Nam nhằm hỗ trợ các dự án phát triển bền vững. Ảnh TTXVN

(Nguồn: Chính phủ)

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp

Phạm Tiếp |

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Thanh Mai |

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện, xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Hội nghị trực tuyến về phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam

Đ.V |

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Nguyễn Văn Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị.

Hội nghị thúc đẩy phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thanh Vân - Minh Dương |

Ngày 12/3, UBND tỉnh cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị thúc đẩy phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hơn 40 nhà đầu tư phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.